Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Quả thật, ngay ở Fatima đã có LTXC và cốt lõi cùng tột đỉnh của Fatima chính là LTXC. Và theo thời gian thì Thánh Mẫu Fatima đã đóng vai trò là Tiền hô đến trước để dọn đường cho LTXC, Đấng đến sau Mẹ nhưng cao trọng hơn Mẹ, và vì thế Sự kiện Fatima là dạo khúc mở màn cho Thời điểm của LTXC. Thực sự là thế, vừa chấm dứt Thời điểm Fatima là đến Thời điểm Thương xót ngay.
Thời điểm Fatima không phải chỉ có năm 1917 với 6 lần Đức Mẹ hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải, mà là từ năm 1916 đến 1929, một thời điểm được chia làm 3 thời đoạn: Thời đoạn tiền Sự kiện Fatima là năm 1916 -> Thời đoạn chính Sự kiện Fatima -> Thời đoạn hậu Sự kiện Fatima.
Thời đoạn Tiền Sự kiện Fatima là thời đoạn Thiên Thần Hòa bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải để dạy cho các em cách thức đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể 3 lần: lần thứ 1 vào mùa xuân vị Thiên thần dạy các em đến tạ bằng việc cầu nguyện, lần thứ 2 vào mùa hè ngài dạy các em đền tạ bằng hy sinh, và lần thứ 3 vào mùa thu ngài dạy 3 em đền tạ bằng việc rước lễ.
Thời đoạn chính Sự kiện Fatima bao gồm 6 lần Đức Mẹ hiện ra với 3 em, từ Tháng 13/5 đến 13/10, 6 tháng liền, đều vào ngày 13 trong tháng: lần 1 vào ngày 13/5, Mẹ đã kêu gọi 3 em Thiếu Nhi Fatima thụ khải dâng mienh chịu khổ để đền tạ Chúa cho phần rỗi tội nhân; lần 2 vào ngày 13/6 Mẹ báo trước 2 em nhỏ sẽ được về trời sớm còn Lucia lớn nhất phải ở thế gian lâu hơn để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến, và cũng là lần đầu tiên Mẹ cho chung 3 em và riêng Lucia thấy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ; lần 3 vào ngày 13/7 Mẹ đã tiết lộ toàn bộ Bí Mật Fatima 3 phần cho 3 em Thiếu Nhi Fatima và dạy 3 em Lời nguyện cầu cho "các linh hồn cần đến LTXC hơn"; lần 4 vào ngày 19/8 (thay vì 13/8) vì lần này các em bị chính quyền đánh lừa bắt đi tra hỏi về Bí Mật Fatima nên các em không thể đến nơi Mẹ hiện ra vào mỗi ngày 13 trong tháng, và Mẹ đã hiện ra ngày 19/8 thay thế, lần Mẹ đã nhắc một điều vô cùng quan thiết đó là: "Hãy cầu nguyện thật nhiều và hy sinh cho các tội nhân; nhiều linh hồn sa hỏa ngục bởi không có ai hy sinh cầu nguyện cho họ"; lần 5 vào ngày 13/9, Mẹ lập lại lời hứa về Phép lạ Mặt trời để chứng thực về Sự kiện Fatima và để cho người ta tin; lần 6 vào ngày 13/10, Mẹ xưng mình là "Đức Mẹ Mân Côi, và với dung nhan buổn thảm đau thương Mẹ đã nghẹn ngào xót xa trăn trối "đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", sau đó là Phép lạ Mặt trời.

Đây là nơi Đức Mẹ hiện ra lần thứ 4 ngày 19/8, nhưng không ở trên đồi Cova da Iria như thường lệ mà ở một nơi khác là Valinhos
(Ảnh trên và dưới được chụp ngày 12/5/2017 trong chuyến Hành hương Thời Điểm Maria 13 ngày 10-22/5/2017 của Nhóm TĐCTT)

Thời đoạn hậu Sự kiện Fatima chỉ liên quan đến 1 mình Thiếu Nhi Fatima (TNF) lớn nhất là Lucia, em TNF đã trở thành nữ tu Dòng Dorothêu từ năm 18 tuổi, khi chị nhập dòng ngày 24/10/1925, người nữ tu được Đức Mẹ cho thụ khải thêm 2 Thị kiến quan trọng liên quan đến sứ vụ của chị là "làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến", như Mẹ đã tiên báo cho chị từ lần hiện ra thứ 2 ngày 13/6/1917. Thị kiến thứ 1 chị được thụ khải vào ngày 10/12/1925 liên quan đến 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, vì thế chị đã vận động với Giáo quyền địa phương Fatima và được Đấng Bản quyền chính thức chấp nhận cho thực hành vào ngày 1/10/1930 khi Giáo quyền công nhận và tuyên bố Sự kiện Fatima là Sự kiện Thần linh đích thực từ Trời. Thị kiến thứ 2 chị được thụ khải vào ngày 13/6/1929 về "Ân sủng và Tình thương" kèm theo lời Mẹ Maria nhắc nhở chị rằng: "Đã đến lúc Thiên Chúa xin Đức Thánh Cha hiệp với tất cả các giám mục trên thế giới để hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Ngài hứa sẽ cứu Nước Nga bằng cách này. Có rất nhiều linh hồn bị Đức Công Minh của Thiên Chúa luận phạt vì những tội lỗi xúc phạm đến Mẹ, tới nỗi Mẹ đã đến để xin đền tạ: Con hãy hy sinh mình theo ý hướng này và hãy cầu nguyện", vì thế chị Lucia đã đệ trình thư lênĐTC Piô XII ngày 24/10/1940 để xin ngài đáp ứng yêu cầu của Thiên Chúa qua Mẹ để Thiên Chúa làm cho "Nước Nga trở lại".
Ở đây, chúng ta tập trung vào Thị kiến cuối cùng của Sự kiện Thánh Mẫu Fatima ngày 13/6/1929, một Sự kiện của Thánh Mẫu Fatima liên quan đến LTXC rõ ràng và hiển nhiên nhất, bởi chính trong thị kiến này hiện lên giòng chữ dọc xuống "Ân sủng và Lòng Thương xót - Graca E Misericordia" (chứ không phải nằm ngang như bình thường), đối diện với hình ảnh Thánh Mẫu Fatima ở bên phải hình ảnh Chúa Kitô tử giá. Chỉ sau 20 tháng của Thị kiến "Ân sủng và Lòng Thương Xót" vào thời điểm cuối thập niên 1920 và khi bắt đầu mở màn cho thập niên 1930 thì Thị kiến Ảnh LTXC xẩy ra vào ngày 22/2/1931 với Nữ tu Faustina Dòng Mẹ Thương Xót.
Nguyên chi tiết lịch sử 2 Thị kiến về LTXC liền nhau và tiếp theo nhau, 1 được mạc khải cho Nữ tu Lucia Dòng Dorothêu ngày 13/6/1929 và 1 được mạc khải cho Nữ tu Faustina Dòng Mẹ Thương Xót ngày 22/2/1931, cách nhau chỉ 20 tháng, đã cho thấy Sự kiện Fatima là dạo khúc của Thời điểm LTXC và Thánh Mẫu Fatima là Tiên hô dọn đường (ám chỉ lòng Kitô hữu) đón nhận LTXC qua Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần (Redemptor Hominis) là "Dung nhan Thương xót - Misericordiae Vultus" của LTXC, như Tiền hô Gioan Tẩy dọn đường (là lòng Dân Do Thái) đón nhận Chúa Kitô Thiên Sai của họ vậy.
Tiện đây, theo chiều hướng Thánh Mẫu Fatima dọn đường cho LTXC, xin trân trọng giới thiệu với Cộng đồng Dân Chúa một lần nữa 2 websites bất khả phân ly đó là: www.thoidiemmaria.net từ Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội từ ngày 8/12/2001, do Nhóm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ trong Phong trào Thiếu Nhi Fatima TGP Los Angeles chủ trương và thực hiện, và www.thoidiemthuongxot.net từ Lễ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II 22/10 Năm Thánh 2025, do Nhóm TĐCTT chủ trương và thực hiện. Qua 2 websites này qúy vị có thể theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay như được phổ biến qua email trước đây và hôm nay
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Giáo hoàng
Giáo hội
Liên hiệp Quốc tế
Hoa kỳ và Mỹ châu
Nga sô, Liên Âu và NATO
Trung Quốc, Biển Đông và Đông Á
Do Thái, Trung Đông và Tây Á
Úc châu và Phi châu
Việt Nam
Nhân bản Nhân sinh
Thiên tai Thảm họa
 |