Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 11-13/9-2025

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tiếp tục với Hiến Chế "Vui Mừng và Hy Vọng" trong Năm Thánh 2025 cho "Những người lữ hành hy vọng": 

41. Sự trợ giúp mà Giáo Hội cố gắng cống hiến mỗi người (tiếp theo)

Dựa trên đức tin ấy Giáo Hội có thể cứu gỡ phẩm giá của bản tính con người khỏi mọi trào lưu tư tưởng di động không ngừng giữa sự khinh dễ và tôn sùng thái quá đối với thân xác con người. Không một luật lệ nào có thể đảm bảo phẩm vị và tự do con người cách thích đáng bằng Phúc Âm Chúa Kitô, đã được trao phó cho Giáo Hội. Thực vậy, Phúc Âm loan báo và công bố sự tự do của con cái Thiên Chúa, phủ nhận mọi hình thức nô lệ vì mọi ách nô lệ rốt cuộc đều bởi tội lỗi mà ra. Phúc Âm tôn trọng triệt để phẩm giá và quyết định tự do của lương tâm, lại không ngừng nhắc nhở phát huy mọi tài năng để phụng sự Thiên Chúa và mưu ích cho mọi người. Sau hết, Phúc Âm còn dạy mọi người phải thương yêu nhau. Những điều đó phù hợp với luật căn bản trong nhiệm cuộc cứu rỗi của Kitô giáo. Vì, tuy Thiên Chúa vừa là Ðấng Cứu Ðộ, vừa là Ðấng Tạo Dựng, vừa làm Chủ lịch sử nhân loại, vừa làm Chủ lịch sử cứu rỗi, nhưng trong chính chương trình của Thiên Chúa, sự tự trị đúng mức của tạo vật và nhất là của con người không hề bị hủy diệt, trái lại còn được phục hồi và củng cố trong phẩm giá riêng.

Vậy, Giáo Hội dựa vào Phúc Âm đã được ủy thác cho mình mà công bố những quyền lợi của con người, nhìn nhận và tôn trọng năng động của thời hiện đại hiện đang cổ võ những quyền lợi ấy khắp nơi. Tuy nhiên, những trào lưu đó phải được thấm nhuần tinh thần Phúc Âm và phải được bảo vệ cho khỏi nhiễm mọi hình thức tự trị sai lầm. Thực vậy, chúng ta dễ bị cám dỗ nghĩ rằng các quyền lợi của chúng ta chỉ được duy trì trọn vẹn khi trút bỏ mọi Luật Lệ của Thiên Chúa. Nhưng thực ra, đó là đường lối làm cho phẩm giá con người chẳng những không được duy trì mà còn bị tiêu tan đi. 

Giờ đây, chúng ta cùng nhau theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế ngày 11-13/9/2025 dưới đây:

Giáo hoàng  

ĐTC Lêô XIV khích lệ các Giám mục mới biết lắng nghe, đối thoại và đầy lòng thương

ĐTC Lêô XIV: “Chiến tranh không bao giờ là con đường đúng đắn để giải quyết xung đột”

Đức Thánh Cha: Giám mục là người phục vụ đức tin, không khát vọng quyền lực

Đức Thánh Cha cổ võ việc nhận người khuyết tật làm việc tại Tòa Thánh  

Giáo hội

Tòa Thánh công bố những tiến triển trong quan hệ song phương với Việt Nam

Tín hữu Đông Timor, Indonesia và Singapore tưởng nhớ Đức Thánh Cha Phanxicô 

Tổng Giáo phận Singapore: Công bố kế hoạch mục vụ 10 năm giữa bối cảnh khủng

Giáo phận Trương Gia Khẩu mới được Đức Thánh Cha thiết lập có Giám mục tiên khởi

Giới thiệu sách “Thánh Phanxicô của tôi", được xuất bản sau khi ĐTC Phanxicô

Quốc tế  

Nobel Hòa bình: Ủy ban Na Uy khẳng định độc lập, bất chấp sức ép từ Donald Trump

« Tuyên bố New York » của Liên Hiệp Quốc khẳng định Hamas không thể tham gia Nhà nước Palestine

Hội đồng Bảo an lên án vụ không kích vào thủ đô Qatar

NATO thiếu phương tiện để đối phó với các vụ xâm nhập của drone Nga

Drone Nga bị bắn hạ ở NATO: Chuyện gì đã xảy ra? Các bên phản ứng ra sao?

Vụ UAV bị bắn hạ ở Ba Lan: Mỹ tuyên bố bảo vệ “từng tấc đất NATO”

Cách NATO phối hợp ứng phó UAV bay vào không phận Ba Lan

Sau vụ drone tại Ba Lan, NATO phát động chiến dịch tăng cường phòng thủ sườn Đông

NATO căng thẳng trước cuộc tập trận của Nga và Belarus

Hoa kỳ

Ông Trump chính thức tuyên bố sẵn sàng trừng phạt NgaNgười Mỹ bất an trước kế hoạch mở rộng quyền lực của ông Trump

Hạ viện Mỹ bùng nổ tranh cãi, đổ lỗi nhau sau vụ ám sát Charlie Kirk

Đồng minh của ông Trump bị bắn chết giữa trường học

Ông Trump: 'Đã bắt được nghi phạm ám sát Charlie Kirk'

Vụ ám sát gióng hồi chuông báo động về bạo lực chính trị ở Mỹ

Hồi sinh “Bộ Chiến tranh”: Sức mạnh quân sự Mỹ trong thời đại mới

Tranh cãi luật di trú Mỹ sau vụ bắt giữ 300 người Hàn tại nhà máy Hyundai

New York chuẩn bị tưởng niệm vụ 11/9 trong cảnh nước Mỹ chia rẽ

Putin và Netanyahu mang tới thách thức kép cho ngoại giao của Trump

Đông Âu

Nỗi lo của Ba Lan và NATOÔng Zelensky chê cách NATO đánh chặn UAVNATO dùng 'dao mổ trâu giết gà' đến bao giờ?

Nga và Belarus tập trận chung trong bối cảnh căng thẳng sau vụ drone Nga xâm nhập Ba Lan

Ba Lan đóng cửa biên giới vô thời hạn với Belarus

Drone Nga xâm nhập : Ba Lan đóng cửa không phận phía đông, yêu cầu NATO kích hoạt điều 4 Hiệp ước

Chỉ huy Ukraine nói về thách thức trong cuộc xung đột với Nga

Trung Đông  

Đánh 7 mặt trận cùng lúc, Israel muốn gì?

Qatar đòi đưa thủ tướng Israel ra tòa và xem xét lại vai trò trung gian 

Qatar cảnh báo đáp trả mạnh mẽ vụ tập kích của Israel

Israel dọa 'truy cùng diệt tận' ban lãnh đạo Hamas ở Qatar

Ban lãnh đạo Hamas thoát tên lửa Israel 'vì quên điện thoại'

Đông / Tây Á

 Bắc Hàn gia tăng tử hình người xem phim ngoại quốc

Việt Nam

Hàng ngàn công nhân mất việc ở Sài Gòn, về quê

 ‘Vở kịch hai mặt’ của chính quyền, và nỗi bất mãn âm ỉ

Xét xử ông Trịnh Bá Phương chỉ thể hiện sự bất an của chế độ

CSVN cảnh giác trước tình thế chính trị hỗn loạn ở Nepal

Đại Hội Quốc Dân công bố giải pháp cho Việt Nam

Thêm một vụ cướp tiệm vàng ở California, chủ tiệm nổ súng khiến bọn cướp tháo chạy

Cứu người gặp tai nạn, 2 anh em ở Bắc Ninh bị đánh trọng thương 

Israel tấn công Hamas: Việt Nam lên án sử dụng vũ lực, vi phạm chủ quyền lãnh thổ

Nhân Bản 

Vụ ám sát Charlie Kirk: Bi kịch cá nhân, cơn địa chấn chính trị'Nền kinh tế chú ý': Khi lượt xem, like, share trở thành tiền tệ mới

Số người trên 100 tuổi ở Nhật Bản cao kỷ lục

Nhật Bản có gần 100.000 cụ trăm tuổi, tương lai bị thách thức vì thiếu người trẻ

Cuộc đời 'chữa lành cho người khác' của nạn nhân vụ 11/9

Tai Họa

5 kẻ cướp tiệm cầm đồ Bắc California bị bắn, 2 chết, 3 bị thương

 

0

ĐTC Lêô XIV: “Chiến tranh không bao giờ là con đường đúng đắn để giải quyết xung đột”

Trưa ngày 12/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp các tham dự viên "Cuộc Gặp gỡ Thế giới về Tình Huynh đệ Nhân loại". Ngài nói với họ rằng trong một thế giới đầy xung đột, sự hiện diện của họ là lời chứng can đảm “nói không với chiến tranh” và “nói có với hòa bình và tình huynh đệ”.

Hồng Thủy - Vatican News

Cuộc họp lần thứ ba của World Meeting on Human Fraternity do Ban điều hành Đền thờ Thánh Phêrô phối hợp với các tổ chức Fratelli tutti, Be Human và Saint Peter for Humanity tổ chức, với các tham dự viên đến từ nhiều quốc gia.

Biến khủng hoảng thành cơ hội cho tiến trình mới

Trích dẫn lời Đức Phanxicô trong Evangelii gaudium, Đức Thánh Cha khẳng định: “Chiến tranh không bao giờ là con đường đúng đắn để giải quyết xung đột”, và mời gọi biến khủng hoảng thành cơ hội cho tiến trình mới. Ngài khẳng định rằng sự hiện diện của các tham dự viên cho thấy bất chấp sự khác biệt, chúng ta nhận ra nhau là anh chị em.

"Anh chị em ở đâu?"

Nhắc lại câu hỏi Thiên Chúa nói với Cain: “Em ngươi ở đâu?”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh câu hỏi nêu lên ơn gọi của chúng ta và chuẩn mực công lý. Ngài mời gọi cộng đoàn ngày nay biến câu hỏi ấy trở thành nguyên tắc hòa giải: Thưa anh chị em, các bạn đang ở đâu, giữa những cuộc chiến tàn phá tuổi trẻ, cướp đi mạng sống thường dân, trẻ em, người già? Anh chị em ở đâu, giữa những người di dân bị khinh rẻ và xua đuổi? Anh chị em ở đâu, khi người nghèo bị lãng quên và gạt bỏ trong một thế giới đặt lợi nhuận trên con người? Anh chị em ở đâu, trong xã hội siêu kết nối nhưng lại nuôi dưỡng cô đơn?

Tình huynh đệ giúp con người thoát khỏi ảo tưởng cô lập 

Đức Thánh Cha khẳng định câu trả lời không thể là sự im lặng. "Chính anh chị em là câu trả lời, bằng sự hiện diện, dấn thân và can đảm của mình. Câu trả lời là lựa chọn một hướng đi khác cho cuộc sống, sự phát triển và trưởng thành”. Tình huynh đệ, theo Đức Thánh Cha, giải thoát con người khỏi ảo tưởng cô lập và khỏi mối quan hệ dựa trên lợi ích riêng. Thánh Kinh cũng làm chứng rằng mọi dân tộc đều có cùng nguồn gốc, và trái đất được ban cho tất cả.

“Liên minh của nhân loại”

Nhắc lại thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tình huynh đệ phổ quát đòi hỏi phải nhìn nhận giá trị của mỗi con người, ở mọi nơi và mọi thời. Ngài khích lệ xây dựng “liên minh của nhân loại”, đặt nền tảng trên sự chăm sóc, trao ban và tin tưởng, thay vì quyền lực hay lợi nhuận.