Năm Thánh Lòng Thương Xót


Họp báo trước ngày khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót

Nguồn: Minh Đức

WHĐ  – Sáng thứ Sáu 04-12, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã mở cuộc họp báo để công bố chi tiết các sự kiệnchính và các sáng kiến ​​liên quan đến ngày khai mạc và diễn tiến của Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót.

Chủ trì buổi họp báo gồm có: Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Tân Phúc Âm hoá; ĐứcTổng giám Mục José Octavio Ruiz, Thư ký; và Đức ông Graham Bell, Phụ tá Thư ký.

Tại cuộc họp báo, một số thông tin quan trọng nhất sau đây đã được cung cấp cho giới báo chí:

Một Trung tâm Thông tin Hành hương tại số 7 Đường Hoà giải, đã mở cửa từ ngày 01 tháng 12. Đây là nơi để tìm thông tin về lịch cử hành các sự kiện trong Năm Thánh; ghi danh tham dự hành hương đến Cửa Thánh bằng các lối đi dành riêng; nhận vé miễn phí tham dự nhiều cử hành trong Năm Thánh; và nhận Giấy chứng nhận chính thức đã tham dự Năm Thánh tại Roma. Văn phòng này sẽ mở cửa suốt tuần từ 7g30 đến 18g30 giờ Roma.

Có cả dịch vụ chăm sóc y tế cho những người hành hương: tại bốn Vương cung thánh đường (Thánh Phêrô, Thánh GioanLatêranô, Đức Bà Cả, Thánh Phaolô Ngoại Thành) sẽ có một trạm cấp cứu được trang bị máy trị liệu nhịp tim. Các dịch vụ y tế và điều dưỡng do Dòng Hiệp sĩ Malta cung cấp, với sự trợ giúp và hợp tác của Miền Lazio, nơi đang vận hành một Trạm Y tếCao cấp tại Castel Sant’Angelo, cùng với Phòng cấp cứu mới tại Bệnh viện Santo Spirito, sắp được khánh thành trong vài tuần tới.

Nhiều phương tiện truyền thông dành cho người khiếm thính và khiếm thị: đặc biệt, có các video clip hướng dẫn bằng tiếng Ý và thủ ngữ quốc tế (LIS), cũng như các tập tin âm thanh có thể được tải về từ trang web của Năm Thánh (có trang bị phương tiện dẫn đường) mô tả lộ trình, các cuộc hành hương đến Cửa Thánh, và nhiều thứ khác - gồm cả các toà giải tội đặt tại Vươngcung thánh đường Thánh Phêrô và các nhà thờ khác.

Nghi thức mở Cửa Thánh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô bắt đầu lúc 9g30 sáng thứ Ba 08-12, trước đó sẽ đọc các đoạn trích từ bốn Hiến chế của Công đồng Vatican II: Dei Verbum (Lời Chúa), Lumen gentium (Ánh sáng muôn dân),Sacrosanctum concilium (Công đồng thánh) và Gaudium et spes (Vui mừng và Hy vọng), và hai đoạn trích từ Sắc lệnhUnitatis Redintegratio (Tái lập sự hiệp nhất) về đại kết và Tuyên ngôn Dignitatis Humanae (Phẩm giá con người) về tự do tôn giáo.

Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Tân Phúc Âm hoá, cũng nói với các phóng viên rằng vàoChúa nhật 13 tháng 12, lần đầu tiên trong lịch sử của Năm Thánh, các Cửa Thánh sẽ được mở ở tất cả các Nhà thờ chính toà trên thế giới, và các vị Bản quyền địa phương đã được quyền ban Phép lành Toà Thánh cho những người tham dự.

Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết: “Năm Thánh này sẽ là một kinh nghiệm về lòng thương xót cho mỗi người, giúp họ cảmnhận sâu đậm hơn tình yêu Thiên Chúa, như một người Cha đón nhận tất cả mọi người không trừ ai”. Ngài nói tiếp: “Đó sẽ là một thời gian quan trọng cho tất cả các Giáo hội để nhớ rằng lòng thương xót là bản chất của lời rao giảng của mình cho thế giới, và để làm cho mọi tín hữu trở nên công cụ hữu hình của lòng nhân lành của Thiên Chúa”.

Trang nhà

Năm Thánh Lòng Thương Xót