Hạnh phúc của con người thường gắn liền với
cuộc sống đôi lứa. Dù rằng con người còn nhiều nguồn hạnh phúc
khác ngoài cuộc sống lứa đôi, như sự say mê lý tưởng, đam mê
nghề nghiệp, nhưng chỉ có đời sống vợ chồng mới mang lại cho
người ta những hạnh phúc thật cụ thể, từ thể chất đến tinh thần
và luôn trong tầm tay.
Hạnh phúc được sống cùng nhau
Với một đôi vợ chồng thì một ngày đi làm về
được nhìn thấy nhau đã là hạnh phúc. Sau đó họ cùng nhau tíu tít
dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, trò chuyện, ăn uống, đọc báo hay xem
tivi, chơi đùa, chăm sóc con cái những việc ấy không chỉ là công
việc mà họ đang thực hiện những hành vi hạnh phúc, là đang vun
đắp cho tổ ấm của mình.
Nó khác với một người giúp việc, họ cũng làm
những công việc ấy nhưng là làm thuê. Ngay cả lúc vợ chồng giận
hờn thì với một người sống đơn độc cũng thấy đó là hạnh phúc vì
không có người bạn đời thì mình giận hờn với ai.
Hạnh phúc của sự âu yếm
Và với một người trưởng thành thì sự âu yếm
thân mật nhất không thể dành cho bất cứ ai, dù là bạn bè anh em
hay cha mẹ hoặc con cái đã lớn mà họ chỉ có thể dành cho người
bạn đời của mình.
Đó là người luôn cận kề ở mức như người cưa
thường ví von "như chim liền cánh, như cây liền cành", họ luôn
có thể bên nhau như "hình với bóng" và đó là những người "tuy
hai mà một". Sự âu yếm dành cho nhau là không giới hạn và từ
những nụ hôn đến sự vuốt ve thân thể nhau, ngắm nhìn nhau với
tất cả sự say đắm, si mê.
Hạnh phúc của sự ân ái
Cho đến nay, với không ít người, những cảnh
tình dục nóng bỏng trong nhiều bộ phim vẫn là điều cấm kỵ nhưng
đó lại là những cảnh hấp dẫn, thu hút khán giả, giúp nhà sản
xuất đạt doanh thu cao. Vì tìm thấy hanh phúc trong chuyện ân ái
luôn là khát khao của nhiều người. Ngày nay, tình dục tự do và
có thể mua và bán thế nhưng ân ái trong tình yêu, tình vợ chồng
mới là hành vi hạnh phúc đích thực.
Khi một đôi vợ chồng yêu nhau, bất cứ lúc nào
cũng có thể thực hiện sự giao hợp trong sự hưng phấn, tự do và
trong cõi riêng tư nhất được xã hội tôn trọng. Có thể nói, một
đôi vợ chồng dù bất cứ ở đâu nếu muốn yêu nhau là họ biết bày
biện cho mình một thiên đường.
Lạc thú được cấp phép
Tình dục ngoài hôn nhân ít được xã hội chấp
nhận vì những hậu quả tai hại của nó đem lại nhưng tình dục
trong hôn nhân không chỉ là lạc thú được cho phép mà còn là
quyền lợi và bổn phận để vui sống và duy trì nòi giống.
Chuyện chăn gối giúp họ được cân bằng, tìm
được sự hân hoan, được chia sẻ, giúp đỡ và quan trọng nhất là
hành vi ấy không chỉ là hưởng thụ khoái lạc đơn thuần mà để tạo
ra những đứa con nhằm nối tiếp xây dựng cuộc sống, thực hiện
những nhiệm vụ vẻ vang của con người.