Tốt nhất là bạn phải làm cho anh ấy cứ lo khư khư
giữ vợ, để không còn thời gian “tò te” bên ngoài. Nhưng nếu
không có được điều đó thì ít nhất bạn cũng phải sắm cho mình một
số “chiêu” để cột chân họ.
“Gia cố” niềm tin
Lòng tin là chìa khóa cho cuộc sống hôn nhân của
bạn. Đừng quá nghi ngờ về những lần ra ngoài của anh ấy. Tất cả
các ông chồng đều không muốn phải trả lời hàng tá câu hỏi của
vợ, cho dù lý do về muộn của họ rất hợp lý. Sự nghi ngờ của bạn
sẽ tạo cho anh ấy một thói quen đề phòng trước mọi tình huống,
và rốt cuộc là bạn cũng chẳng khai thác được gì thêm.
Tất nhiên đối với những anh chàng có tính đào hoa
hoặc có bệnh nói dối kinh niên thì đề cao cảnh giác một tý cũng
là điều không quá đáng.
Tổ chức những buổi “talk - show”
Nói chuyện thẳng thắn với nhau là cách để giải
quyết mọi bất đồng. Phụ nữ thường không thích những cuộc họp
kiểu “bàn tròn”. Họ thích phát ngôn mọi nơi mọi lúc. Thế là các
ông chồng suốt ngày bị kêu ca, than phiền hết chuyện ăn uống đén
chuyện trang phục. Đừng trở thành người phụ nữ mà các ông chồng
luôn di ứng, là “người mẹ thứ hai” của họ.
Soi gương và mỉm cười
Một loại “vi rút” độc hại mà các phụ nữ thường
nhiễm phải sau khi kết hôn là “trầm trọng hóa” hình thức của
mình. Các ông chồng vốn được xem là háo sắc nhưng họ có kiểu yêu
vợ theo cách của họ. Còn bạn thì suốt ngày soi gương và than thở
về mấy nốt tàn nhang; mỗi lần đi ra ngoài lại đứng hàng giờ
trước gương nhăn nhó vì cho rằng dáng mình trông thật tệ trong
những bộ quần áo đang mặc,… Chính điều đó mới làm các ông chồng
phát chán. Thái độ đó của bạn mới là kẻ thù làm cho hình ảnh của
bạn ngày càng xấu đi.
Xỏ bàn chân của mình trong đôi giày của anh ấy
Bạn nên cố gắng suy nghĩ và hành động trên vị trí
của ah ấy. Nếu như anh ấy có những sở thích, thói quen hay niềm
đam mê mà bạn không hào hứng cho lắm; bạn nên tôn trọng. Nếu anh
ấy mê đá bóng chẳng hạn. Bạn không thể cùng ngồi xem thì ít nhất
cũng đừng chê bai môn thể thao này. Sẽ là tốt hơn khi bạn tạo
điều kiện về thời gian để anh ấy được sống trọn vẹn với niềm đam
mê của mình. Cách đối xử “thoáng” đó không chỉ lấy được từ anh
ấy tình yêu mà còn cả sự nể trọng.
LA GIANG |