Khuyến khích bé nói chuyện với mẹ


Theo socola

Bé cũng có thể nhận ra giọng điệu, những chỗ luyến láy quen thuộc trong khi mẹ nói chuyện. Ví dụ, mẹ thường xuyên đọc truyện “Cô bé bán diêm” cho con ngay từ khi mang bầu thì bé sơ sinh cũng sẽ quan tâm tới câu chuyện này khi mẹ đọc cho bé.

Thời điểm bé bắt đầu nói chuyện với mẹ

Bé đã biết phản ứng với mẹ ngay từ khi chào đời. Bởi vì bé có thể nhận ra giọng nói, nhịp điệu của mẹ nên sẽ có phản ứng. Bé háo hức hơn nếu khuôn mặt mẹ ghé sát khuôn mặt của bé. Đồng thời, bé cũng quan tâm hơn tới những giọng nói cao.

Hãy ghé mặt sát với mặt của bé. Sau đó, bạn lên cao giọng, mở rộng miệng và tạm dừng để chờ bé đáp lại. Tất cả điều này giúp bé hiểu biết về giao tiếp. Chẳng bao lâu, bé sẽ chuyển động đôi môi để “hớt chuyện” và “ê ê, ư ư” để nói chuyện với bạn

Giúp bé học nói

Bé cần thời gian dài để học nói. Bé chưa thể nói cả câu ngắn hoàn chỉnh cho tới 2 tuổi, hoặc muộn hơn. Nhưng bạn có thể giúp bé học nói hàng ngày bằng những gợi ý sau:

- Nói chuyện với bé thường xuyên. Dùng những câu đơn giản, rõ ràng. Có thể bé chưa hiểu những gì bạn nói nhưng bé sẽ chăm chú nhìn và “ư ư” đáp lại cuộc hội thoại của bạn.

Khuyến khích bé nói chuyện với mẹ

- Hãy nhìn và chỉ vào thứ mà bạn đang nói về nó. Từ khoảng 6 tháng, bé có thể dõi theo tay chỉ của bạn và sẽ biết về đồ vật mà bạn đang mô tả.

- Đọc sách có hình cho bé. Đọc sách, chỉ hình trong sách bất kỳ khi nào bạn muốn. Mô tả những gì bạn đang nói với bé, có thể đi kèm với âm thanh như kêu “be be” khi bạn chỉ tay vào một chú cừu.

- Từ khoảng 7 tháng, bé có thể dùng cử chỉ bàn tay và cơ thể để ra dấu hiệu. Ví dụ giang tay khi bé đòi bế, phản ứng khi bé không thích... nhưng bạn cũng có thể dạy bé thêm.

- Diễn đạt bằng lời khi bé có biểu hiện nét mặt; ví dụ “Con đang mếu à?”, “Con cười vui thế?”...

Giúp bé biết chờ tới lượt khi trò chuyện

Bé để lại những khoảng trống để mẹ nói chuyện. Ví dụ, một cuộc trò chuyện với bé có thể như thế này: “Tối qua, con ngủ có ngon không?”. Bạn tạm dừng, nhìn vào bé, xem bé mấp máy miệng rồi nói thay bé: “Con ngủ ngon lắm”. Tương tự, bạn có thể hỏi: “Con ăn sữa nhé?” rồi tạm ngưng một lát. Tiếp đến, mới giải thích: “Con đói lắm, con ăn sữa đây”.

Trang gia đình | Trang nhà


Gửi Bài - Góp Ý  - Chia Sẻ - Comments