Dạy con biết cảm ơn khi nhận quà


Nhân Hà
Nguồn: SK/Dân Trí

Khi được nhận quà, hiếm có đứa trẻ nào tự biết nói lời cảm ơn. Những lời nói này rất cần thiết và tất nhiên những người quan tâm sẽ rất vui khi đón nhận điều này. Vậy hãy giúp trẻ học điều hay ngay từ bây giờ nhé!

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/02/09/8c2be-9210.jpg


Trước khi bắt đầu

Trước khi bạn hay bé nhà bạn viết lời cảm ơn, bạn cần phải biết rõ mình cảm ơn ai và về cái gì. Hãy ghi danh sách các món quà và tên người tặng là một phần không thể thiếu trong những dịp được tặng quà.

Sau một ngày lễ lớn, hãy dành vài phút để lập danh sách này cho mỗi con với các nhóm: quà tặng – ai tặng – địa chỉ người tặng.

Tạo “sắc màu” cho lời cảm ơn

Để lời cảm ơn vui vẻ, cần có 1 bộ sưu tập những lời cảm ơn. Hãy lấy một cái hộp để đựng những lời cảm ơn mà mọi người gửi cho bạn.

Có thể tô màu cho tấm bưu thiếp viết lời cảm ơn.

Hỗ trợ trẻ chưa biết viết

Nếu bé nhà bạn chưa biết viết thì hãy giúp trẻ vẽ một bức tranh hay hình thù nào đó, còn bạn sẽ viết lời.

Tạo ấn tượng cho bức thư cảm ơn

sự phát triển của internet ngày nay, thì việc gửi 1 bức thư theo đường bưu điện sẽ là một sự kiện mới lạ.

Trẻ sẽ rất hào hứng khi lựa chọn những con tem và thích thú tạo dấu ấn riêng cho bì thư của mình.

Trang gia đình | Trang nhà


Gửi Bài - Góp Ý  - Chia Sẻ - Comments