Còn quá bé để có thể hiểu được những vấn đề của người lớn, nhưng
con cũng đủ lớn để không bị “đánh lừa” bởi những việc khác hay
những câu trả lời đại khái. Vậy chìa khóa để bạn có thể trả lời
những câu hỏi khó của con thật thỏa đáng nằm ở đâu?
Tại sao bố
mẹ luôn cảm thấy thật khó khăn mỗi khi phải trả lời những câu
hỏi của con trẻ?
Sở dĩ có sự lo lắng này bởi các ông bố, bà mẹ luôn muốn tìm ra
câu trả lời tốt nhất hoặc cách hợp lý nhất để giải đáp cho câu
hỏi con đặt ra. Tuy nhiên lại không hề biết rằng, đối với trẻ
thơ, việc bạn trả lời câu hỏi đó trơn tru thế nào hoặc logic đến
đâu lại không quan trọng bằng việc bạn lắng nghe và dành chút
thời gian để suy nghĩ và trả lời những câu hỏi của bé.
Khi bắt đầu biết
nói chuyện, bé thường đặt câu hỏi về bất kỳ điều gì mà mình cảm
thấy bận tâm. Những câu hỏi của bé thường đơn giản chỉ là những
từ đầu tiên hiện ra trong óc, những câu hỏi ngây thơ vụng về mà
có thể bản thân bé cũng không hiểu. Tuy nhiên, khi đã đưa ra câu
hỏi, bé thường lắng nghe câu trả lời của người lớn một cách rất
nghiêm túc.
Muốn trả
lời câu hỏi của con, trước tiên bạn nên lắng nghe
Đúng vậy, bạn nên đề nghị con “bật mí” cho mình những gì bé
nghĩ. Ví dụ trong thời điểm hiện tại, bé đang nghe thấy gì? Bé
đang tưởng tượng đến điều gì? Hôm nay đi học, bé nói chuyện gì
cùng các bạn ở trường? Hiểu được những suy nghĩ diễn ra trong
đầu óc trẻ thơ của con, bạn sẽ biết cách để đưa ra những câu trả
lời hợp lý, không bị trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của bé
bởi trẻ thơ luôn muốn những điều mình biết và tin tưởng là đúng.

Làm thế
nào để trả lời câu hỏi của con một cách tốt nhất?
Khi trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của con trẻ, bạn cũng nên nhớ
nguyên tắc bình đẳng. Không nên tỏ vẻ người lớn và coi nhẹ những
câu hỏi của bé, điều này sẽ khiến bé cảm thấy hụt hẫng. Tuy
nhiên, trả lời cho bé y như người lớn cũng không phải là một
giải pháp hay bởi như thế sẽ vô tình dựng lên ảo tưởng mình đã
lớn và không cần phải làm những việc của trẻ con như học đọc,
học viết... Tốt nhất là làm thế nào để bé cảm thấy câu hỏi mình
đặt ra vẫn được bố mẹ quan tâm trả lời trong khi không quên rằng
mình vẫn còn bé. Vì vậy, bố mẹ hãy nhớ trả lời những câu hỏi của
bé một cách chân thực, đơn giản mà tinh tế, khéo léo sao cho bé
có thể hiểu đúng vấn đề ở mức phù hợp với độ tuổi của mình.
Luôn trả
lời mọi câu hỏi, cách tốt nhất để đảm bảo sự trong sáng của trẻ
thơ
Tất nhiên, luôn trả lời tất cả các câu hỏi không đồng nghĩa với
việc bạn phải nói tất cả mọi thứ, hãy chỉ nói về những gì liên
quan, những vấn đề mà bé có thể hiểu được: các khái niệm đơn
giản, các chuyện kể trẻ thơ, sự vận hành của trái đất hay những
thay đổi vẫn diễn ra trong cuộc sống...
Ví dụ khi nói về một vấn đề nhạy cảm như bố mẹ ly hôn, điều quan
trọng là cho bé hiểu rằng trước đây những ông bố bà mẹ đó cưới
nhau, sau đó chia tay vì không còn yêu nhau nữa nhưng họ vẫn là
bố mẹ, họ yêu con cái mình và rằng họ luôn chăm sóc con mình chu
đáo: con cái có thể ở với bố lúc này, sau đó sống với mẹ lúc
khác. Khi giải thích như vậy, những vấn đề thường gặp trong
những cuộc ly dị như bất đồng, mâu thuẫn, lừa dối, tranh cãi...
sẽ hoàn toàn ở lại sau lưng. Con trẻ không hiểu được chuyện của
người lớn, đối với bé, đó không khác gì một thứ ngôn ngữ hoàn
toàn mới.
Và khi bé đặt ra
những câu hỏi “hóc búa” tương tự như vậy, điểm cốt yếu bạn cần
nhớ lúc trả lời đó là: chỉ ra những điều bé chưa biết trong khi
vẫn giữ nguyên được suy nghĩ hồn nhiên, trẻ thơ của bé.