Đứa con nhỏ của bạn bị đánh
đập vô cớ bởi một bọn lưu manh? Hoặc bị lăng mạ, bị tống tiền
khi vừa ra khỏi cổng trường? Làm gì để giúp trẻ vượt qua thử
thách này?
Cha mẹ cần lưu tâm đến thái độ của trẻ, trẻ
xử sự khác hẳn trước đó. Chẳng hạn trẻ vốn ngủ ngon, nhưng giờ
đây lại không ngủ được. Từ một đứa trẻ vui vẻ, con bạn đột ngột
trở nên u buồn. Từ thích ăn, trẻ hầu như không ăn gì; hoặc ngược
lại. Điểm học của trẻ sa sút mà không có lý do rõ rệt.
Đối thoại là điều cần thiết
Đâm ra bối rối, lo âu vì con trẻ bị hành
hung, cha mẹ có thể có phản ứng không thích đáng. Một số cha mẹ
tìm cách giảm thiểu sự cố bằng cách bảo trẻ rằng chuyện đó không
trầm trọng, không nên phóng đại sự việc. Những cha mẹ khác lại
cảm thấy đau thay cho con, bị tổn thương vì những gì xảy ra cho
con đến độ bi kịch hóa sự việc.
Nên tránh những phản ứng này vì nó không thể
giúp trẻ hồi phục, bình an như trước. Trẻ tâm sự với cha mẹ vì
tin tưởng cha mẹ, xem cha mẹ như những người mạnh mẽ, bảo vệ
trẻ. Vì vậy, người lớn phải phản ứng một cách chừng mực, hợp lý.
Cần tỏ thái độ sẵn sàng nâng đỡ trẻ.
Lắng nghe trẻ
Một số trẻ cần kể lại nhiều lần những gì xảy
ra. Nói ra như vậy giúp trẻ giảm phần nào stress do hành vi tấn
công gây ra, và hy vọng người lớn chia sẻ nỗi đau của nó. Ngược
lại, có trẻ không muốn nhắc lại chuyện đã qua, trong trường hợp
này cha mẹ không nên ép trẻ kể lại lần nữa.
Trao đổi với trẻ
Cha mẹ có thể trao đổi với trẻ về những đề
tài khác: môn thể thao trẻ tập trong ngày, những sinh hoạt trẻ
ao ước thực hiện trong những ngày sắp tới, bài học, bạn bè…
những chia sẻ đơn giản này giúp cha mẹ giữ tiếp xúc với trẻ, cho
trẻ thấy cha mẹ vẫn ở cạnh trẻ. Trẻ sẽ hiểu là mình đã được
thông cảm và nâng đỡ.
Chứng tỏ sự quan tâm đến trẻ
Cũng là điều dễ hiểu, nếu trẻ mất chút tự
tin. Trẻ có nguy cơ trở nên sống khép kín, không muốn ra ngoài
một mình, không muốn gặp bạn nữa… Cha mẹ không được để trẻ rơi
vào cái vòng xoắn tai hại ấy. Có thể giúp trẻ bằng cách đề nghị
đưa trẻ đi học, hoặc để trẻ đi cùng với bạn. Đừng nên do dự mời
bạn của trẻ đến chơi nhà vào các giờ giấc thuận tiện.
Bảo vệ trẻ
Nếu tác giả của hành vi
xúc phạm trẻ là một học sinh cùng lớp hay cùng trường, cha mẹ
cần báo với giáo viên, hiệu trưởng, yêu cầu đứa trẻ kia phải xin
lỗi. Trong trường hợp một vụ tống tiền xảy ra trước cửa trường,
cha mẹ có thể đưa đơn kiện đến cơ quan hữu trách địa bàn đó, và
thông báo với nhà trường để có biện pháp ngăn ngừa. |