Để trở thành một người lớn biết yêu thương và chu
đáo thì ngay từ khi còn bé, trẻ em cần được giáo dục với sự cảm
thông. Vậy muốn truyền cho chúng nghệ thuật ấy, cha mẹ cần làm
gì?
-
Dạy con bằng những ví dụ và quan sát xem bọn trẻ tiếp thu như
thế nào. Trẻ con thường nhìn mọi thứ bạn làm và bắt chước. Chúng
sẽ học từ bạn cách thể hiện, phản ứng tình cảm của người lớn.
-
Dạy trẻ cách đối xử với tình cảm, cảm xúc của người khác bằng
cách cho chúng thấy sự cảm thông của bạn. Một đứa trẻ sẽ học
được sự thông cảm khi nhìn thấy người lớn ôm một người bạn đang
khóc, khi bạn chia buồn với gia đình một người quen có người
thân vừa qua đời hay động lòng trắc ẩn trước một người vô gia
cư.
-
Giải thích cho trẻ tại sao người khác lại xúc động. Hãy giúp
chúng liên hệ với chính cuộc sống của chúng. Ví dụ, nếu con bạn
thốt ra "Mẹ nhìn xem chú kia buồn cười quá" thì hãy coi đó là
một lần học về sự thông cảm.
-
Giải thích cho trẻ hiểu người khác cảm thấy buồn vì có điều gì
không vui xảy ra với người ấy. Sự quở trách hay ngăn cản con bộc
lộ cảm xúc khi quan sát có thể khiến trẻ ít cởi mở hơn với sự
dạy dỗ của bạn. Thay vào đó, hãy nói với trẻ rằng người đó thấy
tổn thương khi nhận được những lời lẽ vô tâm của bé.
-
So sánh cảm giác bị thương tổn từ những lần trải nghiệm trước
với tình huống hiện tại. Nhắc nhở trẻ mốc thời gian khó nhớ như
"nhớ xem khi con bị bạn A gọi trêu là Cu Tí khi nào?" và rồi
giúp con nhớ lại cảm giác của nó lúc đó. So sánh cảm giác của
chính bản thân trẻ với cảm giác bị trở thành trò cười của người
đàn ông bé thấy lúc nãy.
-
Hỏi con và đưa ra tình huống giả dụ như "Con sẽ cảm thấy thế nào
nếu ai đó cười con vì chiếc áo khoác xanh nước biển?"
-
Dạy trẻ biết ai cũng có thứ để thành mục tiêu chế giễu cho người
khác, không ngoại trừ bé.
-
Giải thích cho bé về ngôn ngữ cơ thể. Dạy bé biết "đọc" suy nghĩ
người khác thông qua việc tiếp xúc. Bạn có thể nói "Cô ấy trông
rất buồn" nếu họ đang khóc hay sắp khóc và chỉ cho bé thấy đôi
mắt ứa lệ hay cặp môi run rẩy.
-
Hãy thông cảm với chính bản thân, có tình thương với người lạ và
những người thân quen. Con bạn sẽ lĩnh hội được cách ứng xử
trước nỗi đau buồn, khổ hạnh của người khác. Bạn cần giải thích
với trẻ lý do bạn viếng vòng hoa trong đám ma. Ví dụ, bạn có thể
nói "Mẹ chú B vừa mất. Chú ấy rất buồn. Chú ấy rất yêu mẹ của
mình, cũng giống như con yêu mẹ vậy. Con cũng sẽ buồn nếu không
còn mẹ nữa. Chúng ta gửi vòng hoa để chia sẻ nỗi buồn với chú B.
Bởi vì chúng ta yêu quý và muốn chú B biết rằng chú ấy không cô
đơn cho dù mẹ chú đã qua đời". |