Nhìn con gái
đang thiêm thiếp trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu
ớt, chị vừa xót xa, vừa trách giận mình. Chị không thể tin nổi
đứa con gái yêu thương của mình lại có thể uống cả vốc thuốc ngủ
với ý định tự tử. Chị cũng không thể ngờ rằng, chỉ vì những lời
chê bai của các bạn đã khiến con thất vọng về bản thân đến thế.
Vun đắp giá trị cho con
Thảo là đứa con
gái ngoan ngoãn, học giỏi và được thầy cô quý mến, nhưng luôn
mặc cảm về thân hình của mình. Ngày còn nhỏ, Thảo là đứa trẻ
khó ăn, đã có lúc bị suy dinh dưỡng. Vì thế, chị luôn cố gắng
chăm sóc từng bữa ăn cho con. Thảo đã được uống rất nhiều thuốc
bổ, vitamin tổng hợp, thuốc Nam, thuốc Bắc. Mục đích duy nhất là
làm sao để con bé tăng cân.
Bỗng nhiên Thảo
phát triển nhanh, lớn hơn hẳn những bé gái cùng trang lứa. Khi
vào học cấp III, phải mặc áo dài đến trường, cô bé nhận thấy
rằng, vòng eo của nó không giống vòng eo của những thiếu nữ
khác. Cô gái luôn mặc cảm vì điều này. Thế rồi, hôm cả lớp quyết
định tham gia biểu diễn văn nghệ của trường với một tiết mục
múa, cô bé không thể tự tin để tham gia. Thảo cảm thấy lạc
lõng, cô đơn và thất vọng về mình. Thêm vào đó là sự chọc ghẹo
vô tình của các bạn nam trong lớp khiến nó đi đến quyết định dại
dột.
Sức khỏe, hình
thức bên ngoài rất quan trọng đối với trẻ, nhưng đời sống tinh
thần còn quan trọng hơn nhiều. Bằng tất cả khả năng của mình,
bố mẹ hãy vun đắp để con có cuộc sống vui tươi lành mạnh. Bố mẹ
nên phân tích cho con thấy những giá trị mà con có, khuyến khích
con phát huy khả năng, giá trị bản thân. Cần giúp cho trẻ hiểu,
dù không phải là người hoàn hảo nhưng luôn hài lòng với những gì
mình có và hãy cố gắng để hoàn thiện hơn.
Trong quá trình
hình thành, phát triển tính cách và nhân cách, bố mẹ cần hướng
dẫn trẻ thấy được những tố chất quý giá của mình. Động viên trẻ
phát huy những tố chất tích cực, giúp trẻ tự tin xây dựng hình
ảnh bản thân. Có thể cho trẻ nhận diện bản thân bằng những bài
trắc nghiệm nhỏ. Liệt kê những gì mình đang có, được hưởng từ bố
mẹ và môi trường xung quanh, trẻ sẽ nhận ra nhiều điều may mắn
mà mình có được.
Cũng cần gợi ý
cho trẻ nghĩ ra những điều trẻ muốn mà chưa được đáp ứng. Trẻ
phân biệt điều gì quan trọng, có thể thiếu và không thể thiếu
trong cuộc sống của mình. Qua việc so sánh mình với những người
xung quanh, trẻ phân biệt những gì mình có mà người khác không
có.
Bố mẹ luôn nói
lời yêu thương và giúp trẻ hiểu, bản thân trẻ là một món quà quý
giá mà cuộc đời trao tặng cho bố mẹ. Trẻ biết mình là ai, có vị
thế như thế nào trong cuộc đời, chúng sẽ luôn cố gắng gìn giữ
bồi đắp những giá trị của mình để bố mẹ cũng như bản thân
trẻ luôn thấy tự hào về chính nó.
Khuyến khích con làm điều mới mẻ
Hãy giúp trẻ có
những trải nghiệm trong cuộc sống. Những hoạt động ngoài trời
giúp trẻ thấy yêu thiên nhiên và cảm thấy yêu đời hơn. Khuyến
khích trẻ thử sức mình vào những việc mới mẻ. Trẻ sẽ hào hứng
với thử thách, không ngại khó và thấy hài lòng với những “thành
tựu” mới của mình.
Đừng quên giúp
con biết gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, đừng ngại cho con biết
chấp nhận thất bại. Khi trẻ thất bại, đừng để trẻ chìm trong hối
hận, giày vò. Hãy chỉ cho trẻ cách tự đứng lên, cho trẻ biết
những giá trị khác mà trẻ đang có để bước qua khó khăn.
Một đứa trẻ học
kém, nó nghĩ rằng nó là đứa vô dụng. Bố mẹ cho con biết rằng,
con còn có sức khỏe, có điều kiện, có bàn tay khéo léo để làm
những việc mà người khác không có. Một đứa trẻ bệnh tật thường
nghĩ rằng, mình là gánh nặng cho người khác, hãy phân tích cho
trẻ thấy, “trẻ có một trí tuệ tuyệt vời, có một nụ cười mà không
phải đứa trẻ nào cũng có...”. Qua đó, trẻ sẽ suy nghĩ tích cực
hơn, yêu quý những gì mình đang có, đủ nghị lực để vượt qua
chính mình.
Với tất cả những
gì trẻ có được, cùng với sự vun đắp, dạy dỗ kiên trì của bố mẹ,
trẻ sẽ thấy tâm hồn mình đầy ắp yêu thương. Trẻ sẽ tự tin vươn
tới thành công và hạnh phúc, biết yêu quý, nâng niu, trân trọng
mình. |