Khen ngợi trẻ là một trong
những việc làm mà các bậc cha mẹ cần chú ý quan tâm. Bạn hãy
biết tận dụng cơ hội để khen ngợi, cổ vũ những việc làm tốt của
con trẻ. Những lời khen còn đáng giá hơn bất cứ phần thưởng nào
cha mẹ dành cho con cái. Thế nhưng, quá lạm dụng lời khen lại có
thể gây phản tác dụng...
Mỗi ngày, bé Anh Ngọc được mẹ
đưa qua nhà bà ngoại chơi rồi ở đó đến cuối ngày khi ba mẹ đi
làm về mới qua đón. Bà ngoại của Anh Ngọc lại rất khéo, thường
xuyên áp dụng chính sách cho bé Anh Ngọc "ăn bánh phỉnh" mỗi khi
cần bé thực hiện điều gì đó, chẳng hạn như muốn bé ăn nhiều, hay
muốn bé hát một bài nào đó...
Buổi tối bé Ngọc ở cùng ba mẹ,
do ban ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi nhiều khi mẹ bé không
quan tâm nhiều và để ý đến thái độ của bé, mẹ muốn bé tập viết
chữ nhưng "ra lệnh" theo nguyên tắc "cứng nhắc" nên bé tỏ thái
độ rất hờ hững và có phần hơi bất hợp tác.
Có bữa về sớm qua nhà bà
ngoại, mẹ bé nghe bà ngoại phản ứng: "Trẻ con rất hảo ngọt,
chúng rất khoái được khen ngợi, nói ngọt ngào với chúng. Mình
phải tâm lý một chút sẽ hiểu được chúng và bé sẽ nghe theo mình
thôi..." khi chị quát bé Ngọc không được nghịch bẩn.
Từ câu chuyện trên đặt ra vấn
đề: liệu với bất cứ sự việc nào các bậc cha mẹ đều "phải" khen
trẻ để chúng ngoan, nghe theo lời của cha mẹ?
Bé thích "ăn bánh phỉnh"
Các bậc cha mẹ không nên quên
tâm lý của trẻ là thích được dỗ ngon dỗ ngọt, được khen hơn chê.
Cha mẹ biết khen đúng chỗ, động viên đúng lúc, cổ vũ những việc
làm tốt của con trẻ sẽ khiến cho con mình phấn khởi, vui vẻ và
sẽ dễ dàng nghe lời dạy bảo của cha mẹ hơn.
Nếu sử dụng đúng mức, đúng
cách, khen ngợi trẻ là cách để duy trì hành vi tốt của trẻ và bé
sớm nhận thấy rằng lời khen ngợi của cha mẹ là phần thưởng, là
sự khuyến khích đối với bé. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ thường
có xu hướng khen ngợi trẻ bừa bãi, nhất là khi họ khen ngợi
những cố gắng của trẻ, điều này có thể khiến những lời khen ngợi
đó dần mất đi giá trị.
Vấn đề ở đây không phải là bạn
khen bé điều gì mà là cách bạn đưa ra lời khen ngợi như thế nào.
Bạn cần đưa ra những lời khen ngợi cụ thể và hãy chú ý tới bé
khi bạn khen bé. Bạn càng khen ngợi cụ thể bao nhiêu thì càng dễ
truyền tải những thông tin quan trọng tới con bấy nhiêu. Những
lời khen cụ thể còn đáng giá hơn bất cứ phần thưởng nào cha mẹ
dành cho con cái.
Khi bé thu dọn đồ chơi, bạn có
thể khen ngợi bé là một cô bé, cậu bé gọn gàng, ngăn nắp thay vì
chỉ khen ngợi chung chung như "Con ngoan quá!", "Con giỏi
quá"... Với những lời khen ngợi cụ thể, bé sẽ biết chính xác bé
đã làm điều gì đúng. Có thể là "Cảm ơn con đã nhặt rau, lau bàn
giúp mẹ", "Mẹ rất vui khi con chào hỏi lễ phép với ông bà!"...
Những câu nói đơn giản đó lại có sức mạnh kỳ lạ, tạo sự gần gũi
giữa cha mẹ và con cái.
Với trường hợp của bé Anh
Ngọc, bà ngoại của bé là một người có kinh nghiệm nuôi dạy con
nhỏ nên ngoài việc thường xuyên khen ngợi bé trong những việc
làm cụ thể, chẳng hạn như "bé tự mặc áo được rồi, bé ngoan quá",
hay "hôm nay bé giỏi quá đã không đi dép ngược rồi"..., bà còn
hay dùng những lời lẽ ngọt ngào, nhẹ nhàng để chỉ bảo bé nên bé
"chỉ thương bà ngoại nhất trên đời".
Theo các nhà tâm lý, lời khen
đối với trẻ rất quan trọng, đó là yếu tố động viên - khích lệ và
tạo cho trẻ sự tự tin cần thiết trong cuộc sống. Một em bé vừa
chập chững biết đi, ba mẹ vỗ tay khen "cố lên, con sắp đi được
rồi", nó hiểu rằng việc nó cố gắng đi đang được khuyến khích.
Con trẻ được điểm mười ở môn
tập viết nhận được lời khen của mẹ "con viết chữ ngay ngắn thẳng
hàng, đẹp lắm con ạ", nó hiểu rằng "tài năng" của nó được công
nhận...
Mặt trái của lời khen
Con cái rất thích được khen
thưởng, nhất là khi nó biết bạn nhận ra các giá trị và tài năng
của chúng. Nhưng bạn sẽ phá bỏ niềm tin của chúng nếu cứ mỗi
chút gì bạn cũng biến chúng thành "ngôi sao", đưa chúng lên tận
mây xanh, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ cũng thế.
Khen con không đúng chỗ có cái
hại đầu tiên là tập cho con cứ mãi ngóng trông một lời khen cho
một hành động không có gì để đáng khen cả. Do đó, các phụ huynh
cần lưu ý khi khen ngợi con. Tuyên dương lúc trẻ có hành động
đúng mực chính là một động lực giúp trẻ ngày càng xuất sắc hơn.
Những lời khen sáo rỗng, bừa bãi, không đúng với khả năng của
trẻ sẽ khiến bé ngộ nhận về bản thân.
Vẫn biết rằng bậc phụ huynh
nào cũng mong muốn con mình là số một, nhưng nếu bạn thường áp
đặt suy nghĩ của bản thân lên trẻ thì có thể khiến chúng mất khả
năng sáng tạo và không thể định hướng cho mình.
Vào đầu năm lớp 3, buổi học
đầu tiên, với mong muốn con mình mạnh dạn hơn, tự tin hơn, bé
Gia Bảo được mẹ khuyến khích "... khi lớp bầu chọn lớp trưởng
thì con nhớ giơ tay tự nhận làm lớp trưởng nhé, chắc chắn con sẽ
làm tốt mà!"...
Nhưng qua một thời gian ngắn
với bản tính nhút nhát, ít nói, bé Gia Bảo đã không bộc lộ được
những tính cách của một lớp trưởng xông xáo, bạo dạn, khiến
nhiều bạn học trong lớp phản ứng lại mỗi khi lớp trưởng thông
báo điều gì và trong cả thời gian học tập, khiến cho cô giáo chủ
nhiệm phải họp lớp để bầu chọn lớp trưởng mới.
Chính chuyện này đã khiến cho
bé Gia Bảo bị "sốc" một thời gian dài mới lấy lại được bình
thường. Vấn đề ở đây là nếu bố mẹ mong muốn hay tâng bốc con
mình quá mức sẽ khiến trẻ xấu hổ vì thấy mình chưa đạt đến điều
đó hoặc khiến con cái sống trong ảo tưởng về bản thân.
Có nhiều trường hợp người mẹ đi đâu cũng tự khen con mình học
giỏi nhất lớp khiến cho đứa con đi đâu cũng thấy ngượng ngùng,
vì thực ra mình chưa đạt đến mức đó. Nếu bạn cho rằng khen chỉ
là để lấy lòng trẻ hay khen lấy lệ thì những lời khen đó sẽ
chẳng còn ý nghĩa nữa...
Nếu để ý chúng ta rất dễ nhận
ra rằng, đối với hầu hết các đứa trẻ trong gia đình, việc khen
ngợi trẻ thường xuyên có thể có tác dụng trong một thời gian
nhất định khiến chúng làm mọi việc tự giác và hào hứng hơn,
nhưng rồi sau đó dường như những đứa trẻ cứ "nhờn" dần và chẳng
còn hứng thú với những lời khen cứ được lặp đi lặp lại mãi.
Khen con chân thành, đúng
đắn
Thật ra, nhiều bậc phụ huynh
đều biết lời khen có tác dụng rất tốt trong việc dạy bảo con cái
nhưng nếu không biết cách, những lời nói ấy sẽ không hiệu nghiệm
và có khi còn phản tác dụng.
Vì thế, những lời khen chân
thành, cụ thể đều tốt cho con bạn vì chúng đem lại lòng tự tin,
kích thích tính sáng tạo, thúc đẩy động cơ học tập, lao động và
củng cố mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
Nhưng các bậc phụ huynh cũng
nên biết chỉ khen ngợi con trong các trường hợp đúng đắn. Làm
như thế sẽ mang đến lợi ích nhất định, giúp trẻ càng cố gắng hơn
để bù đắp khiếm khuyết và phát huy ưu điểm của bản thân. |