Cách dạy con học tốt đó là thường xuyên phải kiểm tra điểm số
cũng như tinh thần học tập của trẻ em để động viên con có hứng
thú học tập. Những biểu hiện sa sút trong học tập ở trẻ em dưới
đây sẽ khiến bạn lưu tâm nhiều hơn khi nhắc nhở con học bài
1. Thường xuyên kêu chán học
Trẻ nhỏ lúc
nào cũng muốn chạy nhảy, vui chơi hơn là ngồi cả ngày trong lớp
học, về tới nhà còn phải làm bài tập về nhà. Tuy nhiên khi thấy
con thường xuyên kêu chán học, phải để bố mẹ nhắc nhở về thời
gian biểu và nhiều vờ tỏ ra mệt mỏi để xin bố mẹ cho nghỉ học
thì đó là lúc bạn phải thật nghiêm khắc chấn chỉnh tình trạng
chán học của con.
2. Nghịch ngợm ở trường học
Ở độ tuổi
tiểu học, dấu hiệu nghịch ngợm trong lớp học nhiều khi là sự
phản ánh trí tuệ thông minh tiềm ẩn của bé. Nhưng nếu như con
bạn có một số biểu hiện như thường xuyên gây gổ với bạn trong
lớp học, tỏ ra lì lợm và ương bướng trước những lời nhắc nhở của
thầy cô, hay làm việc riêng trong giờ học … thì đó là dấu hiệu
của việc không có hứng thú với chuyện học tập. Bởi vậy, phương
pháp dạy con học tập tốt nhất đó là thường xuyên liên hệ, trao
đổi với giáo viên về tình tình học tập trên lớp của con để biết
khi nào con chán học.
3. Dấu kín các bài kiểm tra
Trẻ em có
biểu hiện sa sút trong học tập thường không mấy tỏ ra hào hứng
khi kể chuyện sắp tới có môn học sẽ kiểm tra 1 tiết hay 15 phút.
Và cũng không khoe với bố mẹ về điểm số của mình. Khi bạn hỏi
“bài kiểm tra 1 tiết toán lần trước” con được bao nhiêu điểm,
thường thì chúng sẽ nói rằng thầy cô vẫn chưa trả bài.
4. Thường xuyên không làm bài tập về nhà
Với trẻ em có
sức học đuối hay chán học thì bài tập về nhà thường là nỗi sợ
hãi vô hình. Để đối mặt với cơn ác mộng mang tên bài tập về nhà,
nhiều trẻ em có lực học sa sút sẽ loay hoay hàng giờ đồng hồ với
một bài tập về nhà hoặc nói dối bố mẹ thầy cô không cho bài tập
về nhà. Chúng thường đòi được đi chơi hoặc đi ngủ sớm. Tuy nhiên
ngày hôm sau tới lớp, lại viện đủ lý do như để quên vở bài tập ở
nhà, bị ốm nên chưa làm bài.
5. Kém tập trung vào bài
Ở độ tuổi
thiếu niên, trẻ con rất hiếu động nên thường không tập trung vào
bài vở. Đây cũng là một dấu hiệu cảnh báo về tình trạng chán học
ở trẻ em. Bởi vậy, khi cha mẹ trong lúc dạy con học bài ở nhà
thấy con không chú tâm vào bài học, hay tìm cách xin giải lao
trước giờ hay “thì thầm” chuyện riêng với bố mẹ thì không nên
đồng ý những yêu cầu của bé mà phải thật nghiêm khắc nhắc nhở
con tập trung vào làm bài tập. Ngoài ra, bạn cũng nên liên lạc
với giáo viên chủ nhiệm để biết được con mình có hay mơ màng
trong những giờ học tập trên lớp không. |