Con
bạn không cần đi bất cứ đâu để được học những kỹ năng
sống để tự lập. Môi trường hoàn hảo để dạy con tự lập
chính là ở nhà.
Ảnh minh họa: Internet
Tạo
môi trường cho sự tự lập
Tại
sao trẻ
em tự lập hơn khi ở lớp mẫu giáo: các em tự cất ba lô
của mình khi đến lớp, tự lấy ghế của mình để ngồi
học, cất ghế khi xong việc, tự xúc ăn... trong khi ở nhà
thì không?
Có thể
nhìn thấy hai lý do cơ bản: lớp học tạo ra môi trường
thuận lợi cho sự tự lập của học sinh, thể hiện qua bàn
ghế và đồ dùng vừa cỡ, các em có thể dễ dàng sử
dụng; các cô giáo hình thành và duy trì thói quen tự
phục vụ cho các em.
Điều này
cũng nên được thực hiện ở nhà. Tùy từng điều kiện gia
đình, bố mẹ hãy tạo ra môi trường sao cho con có thể
thực hiện được những công việc vừa sức của mình: Con
có bình đựng nước nhỏ kèm cốc nước được đặt ở bàn
thấp hoặc nơi con dễ sử dụng; đồ chơi và quần áo của
con cũng được bố trí ở nơi con có thể cất dọn và lấy
ra dễ dàng; sắm cho con cái chổi nhỏ để con quét nhà...
Trên cơ sở
đó, bố mẹ hình thành cho con những thói quen tự phục
vụ: con tự lấy đồ chơi ra chơi và cất dọn sau khi chơi
xong; con tự gấp quần áo của mình và bỏ vào đúng nơi
quy định, con tự chọn và lấy quần áo để mặc... Nhìn
chung, các bé mẫu giáo thích tự mình làm mọi việc,
thực hiện các hoạt động một cách hào hứng, vui thích.
Bố mẹ hãy tận dụng hứng thú tự nhiên này và kiên nhẫn
hình thành nếp sống sinh hoạt cho con.
Cùng
con làm việc nhà
Quét nhà,
lau bàn ghế, rửa chén bát... bất kỳ lúc nào con hứng
thú, đòi làm, bố mẹ hãy để con thử nghiệm. Bé có thể
lăng xăng quét xong nhà vẫn còn đầy vết bẩn, hay làm
ướt hết quần áo khi rửa chén... nhưng không sao cả. Bất
kỳ sự khéo léo nào cũng được hình thành từ những
vụng về, lóng ngóng ban đầu.
Khi bố
mẹ ngắt sau, hãy cho bé vài cọng rau và hướng dẫn bé.
Bé cũng nên được luyện tập cắt củ quả với dụng cụ an
toàn và dưới sự hướng dẫn của người lớn.
Nếu bố
mẹ quá bận rộn, không thể dành thời gian hướng dẫn bé
vào ngày thường thì có thể dành ra một buổi cuối tuần
cho con làm việc nhà cùng mình và thực hiện điều này
thường xuyên.
Dạy
con cách bày tỏ ý kiến của mình
Nhiều bố
mẹ có thói quen đáp ứng nhu cầu của con ngay cả khi con
chưa nói gì hoặc chỉ ra hiệu bằng tay, bằng ánh mắt,
thậm chí khóc lóc, rên rỉ. Điều này sẽ hạn chế khả
năng giao tiếp của con và khiến con không biết cách thõa
mãn nhu cầu của mình khi không có bố mẹ ở bên.
Thay vào
đó, bố mẹ hãy dạy cho con cách bày tỏ nhu cầu, mong
muốn của mình bằng cách hỏi con: con muốn gì; con nói
gì khi con muốn như vậy?... Tương tự, hướng dẫn cho con
cách nhờ người lớn giúp đỡ, cách đề nghị cô giáo khi
con muốn giúp gì đó; cách hỏi bạn khi muốn chơi cùng đồ
chơi...
Bằng
cách này, con vẫn độc lập và có thể tìm cách xử lý
vấn đề của mình khi không có bố mẹ bên cạnh.
|