Nhà có một con thì không nói làm gì, nhưng gia đình nào có 2 con
trở lên, cha mẹ khó tránh khỏi những lúc đau đầu vì con tranh
cãi, đánh lộn lẫn nhau. Trẻ có thể xô xát, ‘gây hấn’ với nhau vì
nhiều lý do từ việc tranh đồ chơi của nhau, đến sự tị nạnh vì
cha mẹ đối xử không công bằng. Vì vậy, cha mẹ nên làm những điều
sau đây để giải quyết những bất hòa của con trẻ.
-
Hãy đồng cảm để con bạn tin rằng bạn hiểu cảm giác của
chúng. Sự gần gũi và thiện chí của cha mẹ sẽ giúp trẻ mở
lòng nói ra những khó chịu, bức bách với anh hay em của mình
thay vì “động chân, động tay”.
-
Luôn nhắc lại những quy tắc của gia đình để con bạn nhớ rằng
anh em mắng chửi và đánh lộn là hành động không được chấp
nhận.
-
Khi thấy con mặt đỏ gay tranh luận nảy lửa và sẵn sàng
‘chiến đấu’, cha mẹ cần xuất hiện ngay. Hãy kiểm soát hành
động và là những ông bố, bà mẹ công bằng. Điều bạn cần làm
nhất là không ‘nhất bên trọng, nhất bên khinh’, không vội
vàng bênh vực em hay anh mà từ từ hỏi rõ nguyên nhân và giải
thích cho con hiểu đã là anh em thì phải giúp đỡ, bảo vệ và
nhường nhịn nhau chứ không nên đánh nhau
-
Nghiêm khắc nhắc nhở và tách hai đứa trẻ đang ‘hằm hè’,
không cho chúng chơi cùng với nhau nếu như chúng không chơi
với nhau một cách hòa bình. Đặc biệt, tránh cho trẻ tiếp xúc
với những trò chơi có tính chất bạo lực, kích động mạnh.
|
|