Bạn hiểu rằng đánh con, mắng con
không phải là cách dạy dỗ trẻ hữu hiệu nhất. Thế nhưng nhiều khi
gặp những tình huống căng thẳng với con, bạn lại không thể giữ
được bình tĩnh và đôi khi quát mắng, thậm chí là đánh con.
Viện Khoa học Dân số, Gia đình
và Trẻ em công bố Tài liệu tập huấn làm cha mẹ tốt. Trong đó có
một số tình huống căng thẳng khi nuôi dạy trẻ và các cách giải
quyết giúp bạn:
1. Con khóc
Trước hết cha mẹ cần lưu ý rằng
việc trẻ khóc là một điều hoàn toàn bình thường. Đó là cách con
nói chuyện với chúng ta.
Khi đó bạn hãy nghĩ rằng trẻ
đang cố gắng nói điều đó với mình, có thể bé đang đói, khát hay
tè dầm. Cũng có thể bé đang bực dọc vì không thể với tới món đồ
chơi yêu thích của mình hay đơn giản bé chỉ muốn bạn bế.
Bạn hãy bế con dạo quanh và đong
đưa trẻ một tí hoặc hát ru con. Ngoài ra, bạn cũng có thể nói
chuyện với con trong lúc bạn đang bế bé. Hãy chú ý là bạn phải
hoàn toàn thư giãn. Trẻ sẽ nhận ra ngay nếu bạn bực tức hay
phiền muộn. Khi bạn đã làm cho bé nín khóc thì đừng đặt ngay trẻ
vào nôi hay buông trẻ ra mà hãy ôm con thêm một lúc nữa. Nếu trẻ
vẫn khóc nhiều cả ngày thì bạn nên đi gặp bác sĩ để được tư
vấn.Gia đình hạnh phúc
2. Mệt mỏi vì thiếu ngủ
Bạn đang nuôi con nhỏ và bé hay
quấy khóc về đêm làm bạn mệt mỏi, lúc này bạn sẽ rất dễ nổi
nóng. Vì thế bạn hãy cố gắng làm cho bé quen với thời gian biểu
hằng ngày để con biết dần giờ đi ngủ. Hãy nói với bé một cách
nghiêm túc rằng đã đến giờ đi ngủ nhưng không có hàm ý đe dọa
trẻ. Bạn cũng có thể tắm cho bé bằng nước ấm hay kể chuyện cho
con nghe để bé dễ ngủ.
Hoặc bạn có thể nhờ chồng trông
bé hoặc là tạm quên việc cho bé đi ngủ mà để trẻ chơi thêm một
lúc rồi thử cho bé ngủ lại.
3. Con ngỗ ngược và luôn gây
rối
Nếu bé luôn tỏ ra ngỗ ngược, hay
gây rối và làm mọi thứ rối tung, cắn cấu người khác thì bạn cũng
không nên tỏ ra tức giận mà cố kiên nhẫn. Trẻ dưới 3 tuổi thường
cho mình là trung tâm của mọi thứ. Bé sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình
sai và không nghĩ việc mình làm có thể làm cha mẹ bực dọc và
phiền muộn như thế nào.
Bạn hãy tìm cách giải khuây cho
bé. Trẻ thường quên khuấy đi mất là vì sao mình khóc nếu bạn làm
con thích thú vào một cái gì khác. Bạn có thể hát, kể chuyện cho
con nghe.
4. Cái gì con cũng biết
Con bạn đang ở độ tuổi 5-10, lúc
này trẻ luôn tỏ ra mình biết mọi chuyện và không nghe lời bạn.
Cách giải quyết là nếu con bạn
chửi bậy hay nói năng linh tinh, bạn hãy bảo con giữ yên lặng và
hỏi xem bé có chuyện gì. Cố gắng không phản ứng lại một cách
thái quá hay dùng những ngôn từ thái quá để mắng trẻ.
Ngoài ra, bạn hãy để cho con tập
quyết định một số việc liên quan đến bé, thay vì đặt ra quá
nhiều quy định. Dù có thể con không phải lúc nào cũng tỏ ra
ngoan ngoãn nhưng bạn hãy luôn thể hiện để bé biết bạn luôn yêu
thương con.
5. Tuổi thiếu niên ngỗ nghịch
Trở thành người lớn là một việc
không dễ dàng gì. Tuổi thiếu niên là giai đoạn có nhiều áp lực
không chỉ đối với trẻ và cả các bậc cha mẹ. Ở giai đoạn này trẻ
luôn tỏ ra đối đầu với cha mẹ. Những đòi hỏi của trẻ thường quá
đáng và đôi khi đưa cha mẹ vào ngõ cụt.
Lúc này, bạn hãy thảo luận những
trường hợp xung đột theo cách nhìn tích cực, tránh đương đầu với
con. Cách tốt nhất là hãy thương lượng và tìm ra cách giải quyết
dung hòa mà cả hai phía đều có thể chấp nhận được. |