Khi trẻ muốn mua một thứ đồ mà chúng thích, cha
mẹ không nên đưa tiền cho con mua luôn mà hãy khuyến khích con
tích góp tiền để tự mua chúng. Nếu từ lúc còn thơ trẻ đã biết
tiết kiệm tiền thì lớn lên chúng sẽ biết tiêu tiền đúng cách.
Tiết kiệm từ khi còn rất nhỏ
Trẻ tập đi và trẻ chưa đến tuổi đi học thì không
có khái niệm về tiết kiệm tiền bạc, vì vậy dạy chúng tiết kiệm
tiền bạc bằng cách mua cho chúng con heo nhựa hoặc heo đất rồi
đặt trong phòng của chúng.
Bạn bỏ tiền mừng tuổi hoặc tiền ai cho chúng vào đó để nhắc nhở
chúng biết cách giữ tiền của mình, không đòi mua đồ chơi hay
những thứ linh tinh. Trẻ lớn hơn một chút thì có thể dạy tiết
kiệm bằng cách chỉ ra nhiều đồ vật không thể thay thế ngay được
nên chúng cần biết cách giữ gìn. Trẻ bắt đầu đi học và ở tuổi
thanh thiếu niên thì cần dạy cụ thể hơn.
Người lớn tiết kiệm làm gương
Khi dạy bảo con tiết kiệm thì chính người lớn
cũng phải là một ví dụ điển hình trong việc tiết kiệm. Người lớn
không được chi tiêu một cách hoang phí. Chính người lớn cũng
phải có khoản tiết kiệm trong heo đất để khuyến khích trẻ cũng
có thói quen bỏ ống tiết kiệm như mình.
Cho con đi mua sắm
Cha mẹ có thể “nhờ” con đi mua một số đồ gì đó ở
cửa hàng tạp hoá. Cha mẹ có thể đưa cho con danh sách những thứ
cần mua cùng với một số tiền mặt nhất định. Trẻ em có thể so
sánh giá cả các cửa hàng và chọn mua ở những nơi có giá rẻ hơn
vì tâm lý trẻ con lúc nào cũng muốn khoe với bố mẹ về những
thành tích, kể cả thành tích mua được hàng giá rẻ.
Mặt khác, khi so sánh giữa các cửa hàng với nhau, nếu mua được
những thứ bố mẹ giao mà vẫn còn thừa tiền, trẻ sẽ có được một
khoản nho nhỏ để có thể dùng vào những thứ chúng muốn. Đây cũng
là cách tự chúng biết tiết kiệm cho bố mẹ và cho bản thân.
Dạy con cách quản lý tiền
Hãy để trẻ em quản lý tiền một cách phù hợp theo
độ tuổi của chúng. Trẻ em phải làm những việc vặt trong gia đình
nhưng không nên cho chúng hy vọng nhận được tiền công. Tuy
nhiên, trong một số trường hợp nào đó bố mẹ có thể xem xét và
cung cấp phụ cấp nếu trẻ có thái độ tốt.
Trẻ sẽ quản lý số tiền mình được phụ cấp và dùng số tiền này để
tự chi trả cho những thứ chúng cần trong sinh hoạt riêng tư hàng
ngày chứ không phải xin tiền bố mẹ. Điều này sẽ dạy cho trẻ em
tiết kiệm tiền miễn là cha mẹ không được cho thêm tiền trẻ vào
những ngày lễ tết hay sinh nhật.
Giúp trẻ có mục tiêu tiết kiệm
Ví dụ trẻ muốn mua một thứ đồ nào đó mà chúng
thích, cha mẹ đừng nên đưa tiền cho chúng mua luôn mà hãy khuyến
khích con tích góp tiền để tự mua chúng. Cha mẹ có thể bảo con
khi có tiền, không nên dùng mua những thứ linh tinh mà hãy tích
lại thành một khoản đủ để mua thứ đồ đắt tiền hơn mà chúng đang
cần.
Cung cấp cho trẻ những thông tin liên quan
Những thông tin liên quan đến tiết kiệm có thể là
cảnh những người nông dân vất vả mới làm ra hạt gạo hay phải vất
vả thế nào mới cho ra một bộ quần áo chúng đang mặc. Những thông
tin này sẽ giúp trẻ biết tiết kiệm, giữ gìn và yêu quý hơn những
đồ dùng và những thứ mình đang có. |