Bé
gái thường có xu hướng sợ sệt và xuất hiện cảm giác bất an nhiều
hơn bé trai. Tuy nhiên, nếu đã 5 tuổi mà không thể tự lập được,
bạn nên xem xét lại cách nuôi dạy bé theo chiều hướng tích cực
hơn. Ngoài yếu tố bẩm sinh, cách giáo dục khép kín và nuông
chiều thái quá cũng làm gia tăng tình trạng nhút nhát ở bé. Bạn
nên tăng cường các hoạt động vui chơi bên ngoài để giúp bé sớm
hòa nhập và tự tin hơn.
Trước hết, bạn có thể ngồi bên cạnh và khuyến khích bé các trò
chơi tại nhà. Nếu bé muốn nhờ bạn tô màu cho bức tranh hoặc tìm
một miếng ghép hình, bạn không nên cố giúp bé. Bạn chỉ nên gợi
ý, chẳng hạn: “Con dùng màu đỏ tô cho bông hoa này đi. Mẹ biết
là con rất khéo tay mà” hoặc “Con thử tìm miếng ghép ấy dưới gầm
bàn xem sao”…
Tiếp tục, bạn gợi ý những hành động bé tự làm được và tặng quà
khi bé hoàn thành. Bạn nên để tâm đến những hành động độc lập
của bé, cho dù là nhỏ nhất để giúp bé lấy lại sự tự tin. Đơn
giản như việc bé chưa thể tự mình đóng cúc đúng khi mặc áo, bạn
có thể làm mẫu bằng cách giúp bé đóng một cúc rồi dừng lại gợi ý
để bé đóng tiếp cúc thứ hai, lần lượt như vậy cho đến khi bạn
hoàn thành. Ngày hôm sau, bé sẽ tự mình đóng được hai cúc áo.
Dần dần, bé sẽ tự biết cách làm mà không cần đến sự hỗ trợ của
bạn.
Ngoài ra, bạn cũng không nên ở bên cạnh bé quá thường xuyên. Bạn
nên canh chừng lúc bé mải chơi hoặc say sưa xem tivi mà bạn
tranh thủ làm việc khác. Nếu bé khóc gọi, bạn nên trấn an với bé
rằng, bạn chỉ ở ngay bên cạnh.