Bé 5 tuổi trở lên cần một cuộc nói chuyện mang tính chất nghiêm
túc khi bạn muốn phê bình hoặc nhắc nhở bé. Nhiều bậc cha mẹ cho
rằng, địa điểm để khởi xướng cuộc trao đổi tốt nhất là ở trong
phòng kín. Tuy nhiên, các chuyên gia gợi ý, việc ngồi nghiêm
chỉnh trên ghế sofa trong phòng khách sẽ khiến bé căng thẳng.
Đấy là chưa tính đến những tiếng ồn tivi hoặc tiếng nói cười của
người thân trong gia đình ảnh hưởng đến chất lượng buổi "giáo
huấn" cho bé.
Phê bình bé trong công viên
Không khí trong lành ngoài trời, cộng với việc được sóng bước đi
dạo cùng bạn sẽ giúp bé hứng khởi. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời
để bạn nhắc và sửa lỗi cho bé.
Nhiều bé cũng thích chứng tỏ mình là người lớn và muốn có những
cuộc nói chuyện thực sự nghiêm túc với bố mẹ; chẳng hạn: “Con
không được giành đồ chơi với em nữa nhé. Con là anh (chị) mà,
phải biết nhường em chứ”. Sau đó, bạn nên kiên nhẫn lắng nghe bé
giải thích về chuyện tranh giành đồ chơi. Bé có thể có những lý
do đặc biệt như “bị em cắn” nên mới hành xử như vậy….
Công viên cũng là địa điểm thú vị khi bạn muốn đề cập sâu hơn
với bé về những chủ đề khó nói như giới tính, sự chết chóc, tác
hại của rượu và thuốc lá, tội ác của chiến tranh mà bé được
chứng kiến trên tivi...
Tất nhiên không phải lúc nào bạn cũng phải đến công viên mới nói
chuyện được với bé. Nếu nhắc nhở bé trong phòng, bạn nên chọn
khoảng thời gian yên tĩnh, khi bé không quá đói hoặc quá mệt mỏi
và cuộc trò chuyện chỉ nên đơn giản. Ngoài ra, bạn cũng có thể
“răn dạy” bé lúc 2 mẹ con ngồi trên xe, đi dạo, cùng ăn kem hoặc
bất kỳ lúc nào thuận tiện.
Tránh phê bình bé nơi đông người
Những đám đông không chỉ làm bé bị phân tán tư tưởng mà còn
khiến bé xuất hiện tâm lý ái ngại. Nếu muốn nhắc nhở bé ở nơi
đông người, bạn nên chọn những chủ đề “trung tính” như gợi ý bé
xả rác đúng cách, đi bộ đúng nơi quy định…
Những vấn đề nhạy cảm liên quan đến cá nhân bé như “chuyện bé
thích sờ chim khi ngủ”, “bé hay cắn bạn chơi” hoặc “bé không thể
đi vệ sinh đúng cách”… bạn nên chọn không gian riêng tư hơn.
Tạo thêm nhiều thời gian trò chuyện với bé
Dù bận rộn đến mấy, bạn cũng nên dành thời gian cho bé. Nhất là
khi bạn muốn bé ghi nhớ một điều gì đó, bạn càng không nên vội
vã. Nếu buổi nói chuyện diễn ra quá nhanh như lúc bé chuẩn bị
đến lớp mẫu giáo hoặc sắp tới giờ cơm tối, bé sẽ không có thời
gian để hiểu và rất khó để thực hiện theo những gì bạn yêu cầu.