Tôn trọng con vô cùng quan trọng. Từ bài học đó,
con biết trân trọng chính bản thân mình, biết yêu mình thật sự
đúng cách, tự tin, hiểu biết và có tầm nhìn.
Tôn trọng con giúp con biết trân trọng và yêu
thương bản thân mình hơn
Nhiều cha mẹ nghĩ, con mình là do mình tạo ra. Vì
thế, mình có toàn quyền. Có vô số những số phận từ nhỏ đến lớn
không nhận được sự tôn trọng của cha mẹ, lớn lên không nhận được
sự tôn trọng của chồng/vợ. Thế rồi, cuộc đời chẳng có niềm vui.
Nhiều bạn còn bất đắc chí, trở nên thành con người cùn, phá
phách, gây gổ.
Tôn trọng con vô cùng quan trọng. Từ bài học đó,
con biết trân trọng chính bản thân mình, biết yêu mình thật sự
đúng cách, tự tin, hiểu biết và có tầm nhìn. Cũng từ bài học đó,
con biết tôn trọng người khác, biết dừng lại đúng lúc trong mọi
hành động. Như vậy, điều con nhận được nhiều vô cùng trong cuộc
đời nếu cha mẹ biết tôn trọng con. Nhưng thế nào là biết tôn
trọng con, và những hành động nào thể hiện điều đó? Các cha mẹ
hãy tự kiểm điểm mình ở dưới các "list" (danh sách) sau nhé.
Trẻ em nên được tôn trọng và phát triển tự do
1. Cư xử tôn trọng con
Các cha mẹ và cả người lớn xung quanh nữa rất hay
có thói quen hất hàm hỏi đã chào chưa trong khi đó lại không
chào con trước. Những thái độ cư xử thiếu tôn trọng đó sẽ khiến
con học chào hỏi cư xử khó khăn hơn. Nhiều cháu bây giờ chẳng
biết chào ai, chẳng biết nói thế nào khi định mượn đồ, chẳng
biết hỏi thăm thế nào. Điều đó cũng do các cha mẹ chẳng làm mẫu
cho con nữa. Các cha mẹ muốn dạy con cư xử lễ phép thì việc đầu
tiên là làm mẫu cho con. Hơn nữa, bắt tay con, nhờ vả con thật
lịch sự, cư xử với con như con đã là người lớn thì sẽ khiến con
cảm thấy được tôn trọng nhiều lắm đấy.
2. Đừng nghĩ con còn bé, không biết gì
Đây chính là câu nói thiếu tôn trọng con nhất
đấy. Con là con người, cũng có bộ não và biết suy nghĩ. Nếu con
nghĩ chưa chín thì cha mẹ cần phân tích cho con hiểu chứ không
phải là nghĩ hộ con đâu nha.
3. Tôn trọng đồ dùng của con
Nếu câu trả lời là có ở dù một trong số những câu
hỏi sau, các cha mẹ cần phải xem lại bản thân ngay, có vẻ các
cha mẹ chưa tôn trọng con đủ đâu nhé.
a. Xem sách vở của con.
b. Cho đồ của con đi không cần hỏi
c. Sử dụng đồ dùng của con thoải mái.
d. Xông vào nhà tắm khi con đang tắm.
e. Không gõ cửa phòng con trước khi vào.
4. Tôn trọng những mối quan hệ của con
Lại câu trả lời thế nào cho mấy câu hỏi này. Tớ
nghĩ chắc các cha mẹ hơi giật mình một chút nhưng rõ ràng tuyệt
đối không nên làm những việc sau:
a. Gọi điện thoại cho bạn bè hoặc cô giáo của con
khi con chưa đồng ý.
b. Xông vào lớp học của con không báo trước.
c. Kể chuyện của con với bạn bè, người thân khi con chưa đồng ý
5. Tôn trọng các quyết định của con
Con là con người và sẽ trưởng thành, sẽ chịu
trách nhiệm mọi thứ. Cuộc đời con vui hay buồn thì con hưởng.
Nếu con có quyết định sai lầm thì con cũng sẽ biết cách rút kinh
nghiệm để làm lại từ đầu hoặc tìm cách sửa sai. Những quyết định
của cha mẹ sẽ khiến con vừa ấm ức làm theo vừa cảm thấy không đủ
nhiệt tình để phấn đấu. Nhưng để làm được việc đó, mọi thứ việc
của con lúc nhỏ, cha mẹ cần phải cho con tự quyết định. Ngoài
những việc ở trên cần có sự đồng ý của con mới được làm hoặc
tuyệt đối cấm làm thì còn có thêm một số việc nữa cần để con tự
quyết định:
a. Con tự chọn bạn để chơi. Việc này không
ít các cha mẹ xông vô quyết định nè. Con có cảm nhận và suy nghĩ
riêng, con thích chơi với bạn nào thì là việc của con. Cha mẹ áp
đặt như vậy sẽ làm con rất khó để tự chủ trong mọi việc của
mình.
Tôn trọng con là điều rất quan trọng để giúp con
tự tin, trưởng thành và tự lập sau này.
b. Con tự chọn quần áo cho mình. Dạy con
mặc sao cho kín đáo, đẹp, và sạch sẽ là việc của cha mẹ. Nhưng
khi con muốn lựa chọn thì nên tôn trọng. Miễn là quần áo đó ổn
và phù hợp với yêu cầu của trường lớp là được. Cha mẹ đừng bắt
ép con quá. Nếu con chưa biết nóng lạnh phù hợp, cho con trả giá
chút xíu, con sẽ rút kinh nghiệm sớm thôi.
c. Cho con tự chọn môn ngoại khóa con
thích. Đam mê là sẽ nhiệt tình. Nếu ép buộc thì ko bao giờ có
kết quả tốt. Nếu con ghét thì cha mẹ nên bỏ chứ nghĩ trẻ con
biết gì, cứ tốt là ép thì con sẽ học hành rất thiếu hiệu quả và
thậm chí còn khổ sở, khóc lóc nữa đấy.
d. Cho con tự trả giá với các quyết định
của mình. Nếu được, cha mẹ nên cho con tự quyết dần dần từ lúc
chừng 4, 5 tuổi trở lên. Mỗi lần con quyết định sai, đừng chê
bai, dè bỉu con, hãy động viên để con sửa sai và rút kinh nghiệm
nhé.
Hãy để cho con được tự lựa chọn bạn bè của mình
e. Cho con tự quyết những quyết định lớn
của đời con. Việc theo học trường nào, ngành nào, dù cấp nhỏ hay
lớn, thì cha mẹ cũng nên cho con tự chọn. Tư vấn và cung cấp cho
con đủ loại thông tin để con biết mà lựa chọn. Khi con đã chọn
rồi thì cố gắng nghe theo.
f. Hỏi ý kiến con về những quyết định lớn
của gia đình. Cho con tham gia những buổi họp bàn lớn. Nếu con
có ý tưởng hay, cha mẹ có thể thực hiện theo và điều đó sẽ giúp
con tự tin, tự chủ hơn rất nhiều đấy nhé.
g. Không can thiệp vào chuyện tình yêu đầu
đời của con. Làm bạn với con để cung cấp kĩ năng và kiến thức
giới tính cần thiết để bảo vệ con. Chia sẻ mọi thứ kinh nghiệm
cho con. Nhưng tuyệt đối không cấm đoán con yêu người này hay
bắt ép con phải lấy người khác. Hạnh phúc của con là của con,
hãy tôn trọng con.
Càng nghĩ tôi càng thấy nhiều điều phải làm nếu
cha mẹ thật sự tôn trọng con cái. Tuy nhiên, để làm được việc đó
cũng ko đơn giản. Tôi hi vọng các cha mẹ chú ý hơn việc này. Ấm
rồi, sắp mùa xuân rồi, mầm xanh đã xuất hiện trên những chiếc
lá. Chúc các bạn một mùa xuân tươi đẹp.
TS. Vũ Thu Hương |