Các bậc cha mẹ sẽ cảm thấy thoải mái khi tạo dựng
được sự gần gũi, thân mật trong giao tiếp với con cái. Cho dù
trẻ còn nhỏ hay đã lớn khôn thì giao tiếp tốt luôn là chìa khóa
để xây dựng niềm tin cũng như sự tôn trọng lẫn nhau.
Sau đây là những kỹ năng để duy trì giao tiếp
hiệu quả.
1. Luôn đặt câu hỏi với trẻ
Bạn hãy cho trẻ thấy rằng bạn luôn quan tâm đến
cuộc sống về tinh thần cũng như thể chất của trẻ. Để làm được
điều này nên đặt ra những câu hỏi cho trẻ, nên đặt những câu hỏi
đơn giản nhưng điều quan trọng là trẻ có câu trả lời còn hơn chỉ
nói Có hoặc Không.
2. Đừng quá tra hỏi trẻ
Bạn có thể đặt câu hỏi cho trẻ nhưng đừng quá đào
sâu chi tiết vấn đề. Nếu bạn quá xoáy sâu vào vấn đề nào đó, có
thể ở giữa đám đông điều đó khiến trẻ cảm nhận rằng bạn không
tin tưởng và đôi khi điều đó làm trẻ mất đi sự tự tin để tâm sự
với bạn!
3. Chia sẻ cảm xúc riêng của bạn với trẻ
Giao tiếp chính là sự trao đổi qua lại, hãy kể
cho trẻ nghe về những điều đã xảy ra trong cuộc sống của bạn, có
thể những giai thoại và điều đó giúp trẻ cảm nhận tốt hơn.
4. Hãy viết cho nhau
Có những điều có thể trao đổi trên giấy không
nhất thiết phải nói. Đây là cách tuyệt vời để duy trì sự liên
lạc với trẻ. Nhận được thư luôn là niềm vui chưa kể đến tốt cho
trí não! Nếu con bạn đã khôn lớn có thể gởi những dòng chữ qua
mail hay nhắn tin.
5. Chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện với trẻ
Sau khi trẻ tan trường, trẻ thường mệt mỏi hoặc
sau buổi sáng thức dậy khi đầu óc chưa tỉnh táo, nếu bạn đặt vấn
đề với trẻ vào những thời điểm này thì trẻ sẽ miễn cưỡng trả lời
hoặc tỏ vẻ khó chịu. Hãy chọn thời điểm thích hợp để trao đổi
với trẻ, có thể trước bữa ăn hay trước khi đi ngủ, trong lúc rửa
chén bát dọn dẹp nhà cửa…
6. Có những việc cùng làm chung
Mỗi tuần bạn nên dành ít thời gian để có những
hoạt động vui chơi cùng với trẻ như đi dạo, cùng làm bếp, cùng
đi mua sắm… chính những khoảnh khắc đó sẽ có những trao đổi
chuyện trò và giúp bạn hiểu và thông cảm trẻ hơn.
7. Cần có không gian yên tĩnh
Nếu trao đổi trong không khí ồn ào của sinh hoạt
gia đình, quả thật là khó khăn vì vậy bạn nên chọn những lúc yên
tĩnh, chỉ có hai người, có thể trước khi đi ngủ hoặc buổi sớm
mai.
8. Nên chọn những từ ngữ thích hợp với trẻ
Những lời quở trách chẳng có ích lợi gì, nên chọn
những từ ngữ thích hợp. Nếu trẻ không muốn nghe mãi một vấn đề
bạn đang nói, tốt hơn hết nên chuyển qua vấn đề khác và nên dùng
những lời lẽ tế nhị để trao đổi với trẻ.
9. Không nên phán xét hay đánh giá thấp về trẻ
Đôi khi những lo lắng đau khổ của trẻ nhưng đối
với bạn quá ư chuyện nhỏ hoặc nực cười, nhưng cần nhớ rằng đối
với trẻ không như vậy. Nếu trẻ muốn tâm sự, bạn hãy mở rộng lòng
để nghe nổi buồn vui của trẻ, đừng phán xét những cảm xúc của
trẻ ngược lại bạn hãy đặt bạn vào vị trí của trẻ.
10. Hãy tôn trọng trẻ
Trong khi thảo luận trao đổi, bạn có thể bày tỏ ý
kiến nhưng đừng hạ thấp trẻ. Hãy trao đổi chân tình với trẻ hơn
là bài thuyết giảng, chỉ trích hay hù dọa…
11. Quan tâm đến trẻ
Nên tìm hiểu trẻ thích chơi nhạc cụ gì, trò chơi
thể thao nào, trò chơi video nào, thích ăn món gì…Hãy dành quan
tâm đến trẻ nhiều hơn.
12. Hãy lắng nghe trẻ
Trong những lúc trẻ muốn thổ lộ tâm tình, bạn
không nên xao lãng bởi công việc khác, hãy lắng nghe và đừng cắt
lời trẻ nửa chừng. Điều quan trọng là lắng nghe quan điểm nhìn
nhận vấn đề của trẻ ngay cả khi bạn không nhất thiết phải chia
sẽ! Nên khuyến khích những cuộc thảo luận và đối thoại lịch sự.
13. Nên bắt đầu từ khi trẻ còn nhỏ
Không bao giờ là quá sớm để tạo ra những cuộc nói
chuyện với trẻ. Khi trẻ 3 tuổi thì phần lớn thời gian trẻ ở
trường mẫu giáo, vì vậy nên tập thói quen nói chuyện vào mỗi bữa
ăn. Nên cho trẻ chia sẽ với người thân trong gia đình về những
điều mà trẻ thấy thích trong ngày. Khi trẻ có thói quen tốt khi
còn nhỏ thì càng dễ duy trì khi trẻ lớn lên.
14. Tạo thói quen đều đặn
Nên có những lúc sum họp gia đình để cùng nhau
thảo luận và điều này gây cuốn hút ở trẻ. Bạn có thể đặt những
câu hỏi khác nhau vào trong lọ, mỗi người rút thăm và trả lời!
15. Biết điểm dừng
Khi trẻ không muốn tâm sự với bạn nữa, đến lúc
bạn nên chuyển cho người khác có thể người thân trong gia đình,
người bạn thân… Hãy tôn trọng sự riêng tư, những cảm xúc của trẻ,
nhưng dù sao đi nữa bạn luôn cho trẻ hiểu rằng bạn luôn ở bên
cạnh, đồng hành cùng trẻ trong mọi hoàn cảnh.
Bs Ái Thủy |