Có những câu nói cha mẹ
thường sử dụng khi muốn giúp đỡ trẻ và tưởng rằng chúng có lợi
nhưng thực ra lại gây hại không thua gì việc la mắng.
1. “Con
làm tốt lắm”, “Giỏi”, “Ngoan lắm”, “Tuyệt vời”, v.v…
Những
nghiên cứu gần đây cho thấy việc sử dụng những câu khen chung
chung thế này mỗi khi con trẻ hoàn thành tốt một việc hay một kỹ
năng nào đó làm cho trẻ phụ thuộc vào sự công nhận, đánh giá của
bạn. Thay vì khen “Con đá banh giỏi lắm”, bạn hãy nói: “Con giúp
bạn rất tốt. Ba thích cách con hỗ trợ đồng đội trong khi chơi”,
có nghĩa là nhấn mạnh vào hành vi tích cực cụ thể của trẻ.
2.
“Luyện tập nhiều thì mới hoàn thiện”, “Có công mài sắt có ngày
nên kim”
Đúng là
khi dành thời gian luyện tập nhiều thì kỹ năng ngày càng sắc bén.
Tuy nhiên, đôi khi những “kim chỉ nam” đó chỉ làm tăng áp lực
phải chiến thắng hoặc phải hoàn thiện lên con cái bạn mà thôi.
Trong cuốn sách “101 cách trở thành cha mẹ tuyệt vời”, tiến sĩ
Joel Fish nói rằng nếu bạn sử dụng những câu như thế để động
viên trẻ khi vừa thất bại thì giống như bạn đang ám chỉ rằng trẻ
chưa đủ chăm chỉ.
Vì vậy,
hãy sử dụng chúng một cách chừng mực. Hãy khuyến khích con kiên
trì thực hành, tập luyện để làm một việc gì đó tốt hơn, đồng
thời chỉ ra sự tiến bộ của con và giúp con cảm thấy tự hào về
quá trình luyện tập của mình.
3. “Con
ổn mà”, “Không sao”, “Có đau đâu mà”
Khi con té,
khóc ré lên, ngay lập tức, cha mẹ thường chạy lại đỡ và luôn
miệng xuê xoa: "không đau", "không sao". Thực chất, câu này
không làm con ổn hơn chỉ làm con cảm thấy tệ hơn mà thôi. Tiến
sĩ tâm lý Berman nói “Con bạn khóc vì con không ổn”. Nhiệm vụ
của bạn là giúp con hiểu và giải tỏa cảm xúc của con, chứ không
phải dạy con chối bỏ cảm xúc ấy. Hãy ôm con và nói với con bạn
biết cảm giác của con thế nào: “Con ngã đau quá phải không”. Sau
đó hỏi con rằng con có muốn dán băng keo vết thương hoặc con chỉ
muốn hôn hay là cả hai.
4.
“Nhanh lên con”
Câu nói
này rất quen thuộc với trẻ trong mỗi bữa ăn hay mỗi sáng chuẩn
bị đi học. Thế nhưng, tiến sĩ Linda Acredolo, đồng tác giả cuốn
“Trí óc con trẻ” nói rằng khi bạn hối thúc con, bạn đang tạo
thêm stress cho con. Nhẹ giọng xuống một chút và nói: “Chúng ta
cùng tăng tốc nào” chính là cách thể hiện rằng bạn và con cùng
chung một đội. Bạn có thể biến hành động ấy thành một trò chơi
bằng cách nói “Hay là chúng ta cùng đua xem ai thay áo xong
trước nhé?”
5. “Mẹ
đang ăn kiêng”
Bạn đang
muốn giảm cân? Hãy giữ bí mật. Nếu như con trẻ thấy bạn cứ bước
lên cân mỗi ngày và nghe bạn nói về chuyện bị “béo”, trong con
bạn có thể hình thành hình ảnh về một cơ thể không khỏe mạnh.
Bác sĩ Marc S. Jacobson, giáo sư nhi khoa và dịch tễ ở trung tâm
y khoa trường Đại học Nassau, New York cho rằng bạn nên nói “Mẹ
đang ăn một cách ngon miệng hơn và mẹ thích cảm giác khỏe mạnh
này của cơ thể”.
Tương tự
như vậy với việc tập thể dục, nếu bạn nói: “Ba cần phải tập thể
dục”, con bạn sẽ thấy đó là lời than thở, nhưng khi bạn nói
“Trời đẹp quá, ba đi bộ đây” thì có thể sẽ làm con muốn tham gia
cùng với bạn.
6.
“Chúng ta không có tiền”
Khi con
đòi mua một món đồ nào đó, cha mẹ thường nói câu này để từ chối.
Nhưng chính nó vô tình khiến con bạn hiểu rằng bạn đang không
kiểm soát tốt tài chính của mình. Jayne Pearl, tác giả cuốn sách
“Con trẻ và tiền bạc” cho rằng điều này có thể làm trẻ lo lắng.
Nhiều trẻ độ tuổi đi học có thể phản bác lại bạn khi bạn lại
thay đổi và mua một món đồ đắt tiền nào đó. Hãy chọn cách nói
khác mang cùng ý nghĩa như “Chúng ta sẽ không mua đồ chơi vì
chúng ta đang tiết kiệm tiền cho những thứ quan trọng hơn”. Nếu
như con vẫn khăng khăng đòi hỏi chuyện này, bạn sẽ có một cơ hội
tuyệt vời để
dạy con
cách lập quỹ và quản lý tiền bạc.
7.
“Không được nói chuyện với người lạ”
Để bảo vệ
con, rất nhiều cha mẹ dạy con như vậy. Thay vì chỉ nói vắn tắt
như thế thì các bạn nên giải thích kỹ lưỡng với con về các tình
huống không nên nói chuyện với người lạ. Bạn hãy thử xây dựng
những tình huống bằng cách hỏi con, chẳng hạn như “Con sẽ làm gì
nếu như một người con không biết cho con một viên kẹo và nói sẽ
chở con về
nhà?” Hãy
bảo con giải thích vì sao con làm thế và hướng dẫn hành động
đúng cho con. Tuy nhiên, vì nhiều trường hợp trẻ bị lừa lại do
người mà trẻ đã biết, bạn có thể kể lại với con và dặn: “Nếu có
ai đó làm con cảm thấy buồn, sợ, rối rắm, con cần phải nói với
ba mẹ ngay lập tức”.
8.
“Coi chừng”, “Cẩn thận đấy”
Con đang
với tay lấy đồ, cầm ly uống nước hay trèo lên bàn, theo như phản
xạ nhiều cha mẹ sẽ nói câu này. Tuy nhiên, cảnh báo này theo
giới nghiên cứu chỉ làm tăng nguy cơ “gây chuyện” của trẻ vì nó
khiến trẻ bị phân tán chú ý. Nếu như bạn cảm thấy lo lắng, hãy
di chuyển lại gần chỗ con một cách nhẹ nhàng, giữ im lặng quan
sát và hỗ trợ con nếu cần thiết.
9.
“Không ăn cơm xong thì không có bánh trái gì hết”, “Con phải ăn
hết thì mẹ mới cho kẹo”
Lời doạ
dẫm này cha mẹ dùng với mục đích muốn trẻ ăn hết bữa ăn chính.
Thế nhưng theo lời bác sĩ David Luwig, Tiến sĩ và giám đốc Trung
tâm Ngăn ngừa bệnh Béo phì ở bệnh viện nhi Boston và cũng là tác
giả quyển sách “Chấm dứt việc ép trẻ ăn”, câu nói này chỉ làm
cho trẻ nhận thức giá trị của phần thưởng mà quên đi rằng con có
thể tận hưởng bữa ăn một cách đích thực. Bạn có thể điều chỉnh
bằng cách nói “Chúng ta ăn bữa chính xong thì đến tráng miệng”.
Cách nói sẽ giúp thay đổi ảnh hưởng tích cực lên trẻ.
10. “Để
mẹ giúp”
Khi con
bạn đang vật lộn với việc xây chồng các hình khối hay là xếp
hình, bạn muốn giúp con một tay là điều hoàn toàn bình thường.
Thế nhưng lâu dài, câu nói này sẽ hình thành tính ỷ lại ở con
bạn. Tác giả quyển sách “Dạy trẻ biết suy nghĩ”, tiến sĩ Myrna
Shure, giáo sư danh dự trường Đại học Drexel ở Philadelphia nói
rằng “Khi bạn can thiệp quá sớm, bạn sẽ làm xói mòn tính độc lập
của con bởi vì con sẽ luôn chờ người khác giải quyết hộ”. Thay
vào đó, hãy hỏi con những câu hỏi gợi mở như “Con nghĩ xem khối
to hay khối nhỏ ở vị trí chân đế? Tại sao con nghĩ vậy? Con thử
xem sao”. |