Tin Tức Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ


Quay lưng lại với Giáo Hội

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long
Nguồn: vietcatholic.net

Văn phòng Hội đồng Giám Mục Đức mới công bố:

Năm 2011 có 126.488 người Công giáo làm đơn ra tòa án xin ra khỏi đạo Công giáo. So với thống kê năm 2010 con số những người quay lưng lại với Giáo Hội nhiều hơn. Năm 2010 có 181.000 người Công giao quay lưng lại với Giáo Hội. Như vậy 30% nhiều hơn so với năm 2010.

Và như thế số người Công giáo ở nước Đức năm 2010 có 24,65 triệu giảm người xuống còn 24,47 triệu người vào năm 2011. Theo thống kê chiếm 29,9 % dân số nước Đức.

Cũng theo thống kê Giáo Hội Tin Lành hiện có 23,89 tiệu tín hữu.

Năm 2010 có 3576 người trở lại đạo Công giáo, nhưng năm 2011 có ít hơn với 3217 người, trong số đó có 2742 người Tin lành trở sang Công giáo.

Năm 2011 có 7163 người đã xin ra khỏi Công giáo muốn xin trở lại là người Công giáo, năm 2010 có 7401 người.

Năm 2011 có 169.600 trẻ em và người lớn nhận lãnh Bí tích Rửa tội, ít hơn 700 ngừơi so với năm 2010.

Năm 2011 số người Công giáo qua đời là 247.762 tín hữu Chúa Kitô. So với năm 2010 ít hơn 5.200 người.

Tỷ lệ tham dự Thánh lễ gỉam xuống còn 12,3 % so với năm 2010 là 12,6 %. Như thế năm 2011 trung bình có 3 triệu người Công giáo tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật.

Theo luật ký kết thỏa thuận giữa Giáo Hội Công giáo và Chính phủ, người Công giáo khi đi làm việc phải đóng thuế cho nhà thờ vào từ 8% đến 9 % tính trên số thuế lợi tức hằng tháng. Thuế này do Chính phủ trực tiếp thu, và sau đó trao chuyển lại cho Giáo Hội. Cả người theo đạo Tin Lành cũng phải đóng thuế nhà thờ như vậy cho Giáo Hội Tin Lành. Luật đóng thuế nhà thờ có ở nước Đức, ở nước Áo và nước Thụy sĩ, đang là vấn đề tranh cãi kiện tụng ra tới tòa án đạo và đời.

Những người xin ra khỏi đạo phần lớn vì không muốn đóng thuế nhà thờ hay vì một lý do bất mãn với giáo hội, với xứ đạo, nhất vì những xì căng đan trong Giáo Hội.

Cũng tại nước Đức, người công dân có quyền ra Tòa án làm đơn xin ra khỏi đạo Công giáo , hay Tin Lành. Những người ra khỏi đạo không còn phải đóng thuế nhà thờ nữa.

Đến bây giờ theo luật Giáo Hội Công giáo nước Đức, người tín hữu nào xin ra khỏi đạo, họ bị kể như người chối bỏ đức tin, không còn là thành viên trong Giáo Hội nữa. Và như thế họ không còn quyền lợi gì theo phép đạo Công giáo nữa.

Đây là điều tranh cãi lâu nay về khía cạnh thần học tín lý. Theo quan điểm của Tòa Thánh Roma, và của những nhà luật học về Giáo Hội, ra xin khỏi đạo vì lý do tiền bạc không muốn đóng thuế nhà thờ, thì chưa phải là chối bỏ đức tin vào Chúa.

Nhưng cho tới bây giờ Giáo Hội Công giáo Đức vẫn duy trì biện pháp kỷ luật đối với những người quay lưng xin ra khỏi Giáo Hội.

Trang nhà

Tin tức Giáo Hội