MARIA, KẺ ĐÃ TIN

Nguyên tác của: Karl Rahner

Lời nói đầu 

Tám chương in trong cuốn sách nhỏ này chính là tám bài giảng vào lối tháng 5 năm 1953 tại thánh đường của Đại học tại Innsbruck trong các buổi làm việc tôn kính Đức Mẹ. Trước đây đã có 10 bài giảng khác của một vị giảng sư đề cập đến giáo huấn của Thánh Kinh về Đức Mẹ : do đó, ở đây, chúng tôi ít để tâm đến việc trích dẫn Kinh Thánh và chỉ hướng về mặt tín lý mà thôi. Ngoài trừ một vài chú thích chúng tôi nghĩ nên chua thêm, các bài giảng này vẫn được để y nguyên như hồi mới giảng. Có lẽ điều đó cũng hơi thiệt thòi cho cuốn sách này. Tuy thế, cũng dám chắc rằng nó sẽ hàm chứa nhiều tu tưởng mà ít nhiều bạn đọc thực sự chưa nghĩ đến. Chính đề tài đưa ra đó thấy cũng đã bao la lắm rồi, bao la phong phú như những thực tại mà ơn Chúa đã ban cho chúng ta trong việc mưu phần rỗi. Chúng tôi cho in thêm phần tiểu dẫn đầu sách để quí vị độc giả tìm thấy ngay ở đó vài điều xác nhận khách quan mà lẽ ra phải kể như đã hàm ẩn trong các bài giảng kia rồi mới phải.  

Innbruck, tháng Giêng 1956.

                   KARL RAHNER