|
Ngày 17
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Thánh Patriciô, giám mục
Người phụ nữ
ngoại tình
và những người tả cáo bà
Điều mà Tin
Mừng đưa ra về cảnh tượng và nguyên nhân, đó là sự ham mê tô'cáo choán đầy
đẩu óc một sô'người... Có thể nói là người phụ nữ này, dù sao cũng đã phạm
một tội. Hãy tiếp tục đọc các sách Phúc âm: các bạn sẽ thây Đức Giêsu hoàn
toàn vô tội, tuy nhiên Người sẽ bị giết chết, khi kết thúc vụ án do các nhà
lãnh đạo tôn giáo cao cấp nhất thời đó chỉ huy...
"Ai trong các
ông sạch tội, thì cứ việc lây đá mà ném trước đi"; khi nói như vậy, Đức
Giêsu hủy bỏ sự trừng phạt những người tô' cáo. Họ bị liên can một lần. Và
vì họ là những người thông Luật, cho dù họ áp dụng với sự tàn ác, họ biết rõ
Đức Giêsu sẽ đối đáp lại điều mà họ vừa làm: ví dụ, dẫn người phụ nữ đến,
chứ không phải người đàn ông. Và họ biết rằng, nơi các tiên tri của Kinh
Thánh, có một câu kỹ thuật để tô' giác những người luôn nêu lên Luật Chúa mà
không bao giờ sông: đó là câu ngoại tình. Qua miệng các ngôn sứ, nhiều lần
Đức Chúa coi dân Người là ngoại tình, khi họ nói vể Luật Chúa, nhưng lại
sôVig theo sở thích, Tất xa điều mà Thiên Chúa đề ra. Ai là ngoại tình trong
bài Tin Mừng về người phụ nữ ngoại tình? Những người lớn tuổi nhất trong
nhóm đã hiểu điều đó trước tiên, và họ ra đi.
P.
Philippe
Leíebvre |