Hỏi 95:
         Xin bác sĩ giải thích cho là trong máu của mình có bao nhiêu loại tế bào và vai trò của các tế bào này là gì. Cảm ơn bác sĩ.

 Nguyễn thị Minh


Đáp:

Trong máu có ba loại tế bào là hồng huyết cầu, bạch huyết cầu và các tiểu cầu.

Bạch cầu có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể chống lại các chất lạ đồng thời sản xuất kháng thể chống lại các vi sinh vật gây bệnh.

Tiểu cầu có vai trò làm ngưng sự chẩy máu.

Hồng huyết cầu có nhiệm vụ chuyên trở oxy đi nuôi cơ thể nhờ có huyết cầu tố. Huyết cầu tố được cấu tạo bởi 2 loại chất đạm alfa và beta. Khi các chất đạm này bị thay đổi thì hồng huyết cầu không còn đảm trách nhiệm vụ chuyên trở oxy được nữa. Hồng huyết cầu sẽ vỡ tan dần dần, đưa tới thiếu máu kinh niên trầm trọng cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI