Hỏi 93:

Tôi đi khám bệnh vì cổ tay bên phải bị đau từ hơn một năm nay. Bác sĩ nói tôi bị carpal tunnel syndrome và đề nghị mổ. Tôi làm nghề đánh máy từ hơn chục năm nay. Xin bác sĩ giải thích về bệnh này?


Đáp:

Đây là bệnh liên quan tới dây thần kinh giữa và gân co gập ngón tay. Gân và dây thần kinh chạy từ cánh tay xuống lòng bàn tay, trong đường ống do các xương cổ tay họp thành. Khi ta liên tục co ngón tay, gân cọ xát vào xương, sưng lên và đè lên dây thần kinh giữa.

Bệnh nhân có cảm giác như kim châm, tê tê và đau đau ở ngón tay trỏ và ngón giữa và làm yếu mỏi cơ thịt của ngón cái.

Hội chứng thấy ở nữ nhiều hơn là nam giới, và thường có trong các bệnh như viêm thấp khớp, tiểu đường, giảm chức năng tuyến giáp.

Với nghề nghiệp thì bệnh là hậu quả việc co ruỗi cổ tay liên tục khi dùng bàn phím vi tính hoặc máy đánh chữ, thư ký biên chép, nhạc sĩ bấm phím đàn, công nhân dây truyền lắp ráp, thợ sửa xe hơi...

Hội chứng có thể chữa được bằng thuốc steroids, thuốc chống viêm, vật lý trị liệu, hoặc giải phẫu giải tỏa sức ép trong hầm.

Ngoài ra, nên có vài giây phút xả hơi giữa công việc để cổ tay nghỉ, tránh bàn tay nắm con chuột quá chặt, kê cổ tay trên cục mềm cũng giúp giảm thiểu khó khăn này.

Chúng tôi đề nghị cô hỏi bác sĩ xem có thể chích steroid để coi xem có bớt không. Nếu không thì giải phẫu chắc cũng chưa muộn.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI