Hỏi 85:

Con gái của tôi cứ mang cháu bé mới 6 tuổi đi khám bác sĩ mỗi khi đứa bé nóng sốt. Như vậy có cần thiết không? Xin bác sĩ giải thích sốt là gì. Cảm ơn bác sĩ.

 Bà Liên Thành


Đáp:

Sốt là khi nhiệt độ trong người cao hơn mức trung bình.

Nhiều nhà chuyên môn đề nghị chính xác hơn: sốt là khi nhiệt độ lên cao vì một bệnh nào đó chứ không phải vì các lý do thông thường như sự tiêu hóa thực phẩm, khi có cảm xúc mạnh, khi vận động cơ thể, có thai, có kinh nguyệt...

Cẩn thận hơn, có người thêm là nếu nhiệt độ cơ thể lên quá 37.2°C kèm theo đổ mồ hôi, hơi thở nhanh, mạch máu ngoài da giãn nở, đó là sốt.

Nhiệt độ bằng hoặc cao hơn 38°C (100°F) khi đo ở hậu môn, hoặc cao hơn 37.5°C (100.4°F) khi đo ở miệng là sốt.

Trong trường hợp sốt, người lớn có thể để cháu ở nhà, quan sát theo dõi cơn sốt, cho cháu bé uống nhiều nước và nếu cần nhỏ vài giọt muối sinh lý vào mũi cho bé dễ thở. Vì trong đa số các trường hợp, cháu bé có thể bị cảm lạnh mà đa số cảm lạnh là do virus gây ra., và thường tự hết mà không cần tới bác sĩ. Và nhất là đừng vội vàng cho cháu bé dùng thuốc kháng sinh, vì kháng sinh không có công hiệu đối với virus.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI