Hỏi 83:

Con gái của chúng tôi năm nay 35 tuổi. Năm 2010 cháu phát hiện triệu chứng ung thư vú, bên trái. Chúng tôi đưa ngay đến bác sĩ nhà, và liền sau đó, chuyển đến bác sĩ chuyên môn. Tuần lễ sau, bác sĩ quyết định giải phẩu. Vú trái bị cắt. Vì sợ tế bào ung thư di căn nên 2 uần sau, bác sĩ cắt luôn tuyến Bạch huyết cầu nằm bên nách tay trái. Đồng thời tiến hành 2 phương pháp trị liệu căn bản khác, đó là Quang và Hóa. Cứ 3 rồi 6 tháng tái khám. Cho đến nay vừa tròn 5 năm. Sức khỏe tốt. Không thấy triệu chứng di căn. Nhưng vì mất tuyến bạch huyết cầu, nghĩa là mất nhiệm vụ tải nước, nước ở các tế bào cánh tay trái tiết ra, không được di chuyển xuống Thận để thài ra ngoài. Do vậy nước đọng ở cánh tay trái. Cánh tay căng đầy, mập ra. Với phương pháp vật lý , tập cử động,...nước có giảm chút ít, nhưng tay vẫn căng đầy trở lại.

Chúng tôi xin hỏi Bác sĩ, 1. Có cách nào khác, có khám phá nào mới ( một tuyến BHC nhân tạo ?) không để giúp cháu giải quyết số lượng nước trong cánh tay. 2. Bệnh viện nào, bác sĩ nào có thể chửa trị được. Chúng tôi chân thành cám ơn bác sĩ trước. Thân kính.

 (TH. Sơn)


Đáp:

Ứ nước ở cánh tay sau khi giải phẫu ung thư vú là một biến chứng rất thường xảy ra. Hiện nay, ngoài phương pháp vật lý trị liệu Lymphatic drainage techniques và tập cử động như cháu đang làm thì chưa có phương pháp nào khác. Ông có thể hỏi bác sĩ giải phẫu cho cháu xem có thể mua máy có tên là Far Infrared Pressotherapy Treatment Machine để cháu dùng thêm xem ra sao nhé.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI