Hỏi 79:

Thưa Bác Sĩ. Tôi 82 tuổi. Huyết áp có lúc 160, có lúc 150. Tôi bị đau khớp chân nhiều, đi đứng khó khăn. Tôi cũng bị ulcere estomac, nên ít dùng thuốc. Hiện nay gót chân trái bị epine calcaneus. Uống thuốc thì lúc hết lúc đau. Theo BS, tôi có nên đi mổ tiếp tục nữa hay không vì tôi đã mổ tới 5 lần 

 (H.B. Thọ)


Đáp:

Bàn chân trái mà bị gai mọc ra ở đốt xương gót thường thì không gây đau, trừ khi mình cử động thì gai sẽ cọ vào dây thần kinh và gây ra đau. Khi bị gai cần cắt bỏ gai đó, nhưng nó sẽ mọc trở lại. Ông đã mổ 5 lần rồi mà vẫn còn đau thì chúng tôi đề nghị ông thử đi bác sĩ chuyên về bàn chân podiatrist khám thêm coi xem sao và nếu cần vị này sẽ làm cho ông một đôi dầy có lót chân đặc biệt để giảm đau khi đi bộ.

Tiện đây, xin lưu ý ông là tôi thấy huyết áp của ông cao đấy. Chẳng hiểu ông có đang uống thuốc hạ huyết áp rồi hay không, ông nên hỏi ý kiến bác sĩ nhé.

Chúc ông may mắn.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI