Hỏi 59:

Kính chào Bác Sĩ

Xin bác sĩ giải thích cho biết "thượng mã phong" là gì? Trường hợp nào thì bị tai nạn này? Tại sao người trẻ tuổi khỏe mạnh như Lý tiểu Long xưa lại chết vì thượng mã phong? xin cám ơn bác sĩ

Một độc giả.


Đáp:

Chào Độc Giả

Không biết căn cứ vào đâu mà ông lại nói rằng Lý Tiểu Long xưa khỏe mạnh lại chết vì “thượng mã phong”, xin vui lòng cho bạn đọc biết nhé. Vì đây là câu chuyện khá hấp dẫn, và có người cho rằng hoặc mong được chết vì thượng mã phong như tài tử nổi danh thì cũng lãng mạn, mãn nguyện lắm. Vừa vui sướng, vừa nhẹ nợ đời.

Chữ “thượng mã phong” có ý nói là người đàn ông trong khi làm tình với một người nữ thì bất chợt chết cứng trên mình người này. Rủi ro này còn được gọi là Phạm phòng hoặc Tẩu dương: chết trong khi giao hoan gọi là Thượng mã phong, còn chết sau khi giao hợp gọi là Hạ mã phong.Tức là trong khi đang “nhong nhong cưỡi ngựa” thì lăn đùng ra chết. Và người Pháp cũng có chữ “dying in the saddle” hoặc “la mort d’amour” có ý nghĩa tương tự.

“Huyền thoại” về thượng mã phong cũng khá nhiều nhưng bằng chứng thì lại không được xác nhận. Chẳng hạn tại Hoa Kỳ trước đây có một chính khách tỷ phú, được cho biết là tử vong trong khi làm tình với người nữ thư ký riêng, Tại Việt Nam thì có tin nói một ông tướng trong quân đội chết vì thượng mã phong tại nhà…

Nói chung, các sinh hoạt tình dục đều có nhiều ích lợi cho sức khỏe như tạo ra cảm giác thoải mái, thỏa mãn tinh thần, tiêu hao một số calories giúp giảm béo, giảm cao huyết áp, ngủ ngon hơn…

Nhưng sự giao hợp cũng có thể trực tiếp gây ra tử vong, nhất là do biến chứng của sự lưu thông của máu ở động mạch nuôi tế bào tim.Tuy vậy, tử vong loại này rất ư là hiếm. Một nghiên cứu tại phòng cấp cứu ở Thụy Điển cho hay giao hợp có thể đưa tới 1% cấp cứu về tim, 10% chấn thương và 12% cấp cứu thần kinh như nhức đầu, xuất huyết não hoặc tạm thời mất trí nhớ.

Nguyên nhân gây ra thượng mã phong có thể là do trong khi giao hợp người nam ở trong tình trạng quá căng thẳng tinh thần, ham muốn quá độ, xa vợ lâu ngày, sức khỏe suy kém, làm tình lén lút vì sợ bị bà xã bắt gặp. Trong các hoàn cảnh này, tim sẽ phải làm việc nhiều hơn, mệt và gây ra cơn suy tim, đột quị.

Khi xảy ra thượng mã phong thì người nữ cần hết sức bình tĩnh để đối phó. Việc trước hết là nhẹ nhàng để người nam nằm xuống, thoa bóp cho đương sự đồng thời kêu xe hồng thập tự đưa nạn nhân tới phòng cấp cứu. Cũng có lời khuyên là người nữ nên dùng một cái kim thoa, châm vào đốt xương cuối cùng của người nam để họ tỉnh lại. Vì thế ngày xưa khi có con đi lấy chồng thì bà mẹ đều nhắn nhủ con nên có sẵn một cái kim khi giao hợp với chồng, phòng khi chồng bị thượng mã phong..

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI