Hỏi 181:

Chào bác sĩ. Cháu năm nay 22 tuổi. Da mặt thuộc loại da dầu, rất nhiều mụn đầu đen. Mỗi lần nó mọc lên rất đau và sưng to. Bác sĩ tư vấn cho cháu làm thế nào để hạn chế mụn đầu đen với ạ? Cháu xin cảm ơn.


Đáp:

Ở tuổi của cháu là da mặt rất hay bị nổi mụn vì 22 là tuổi mà các tuyến nội tiết dưới da hoạt động rất mạnh. Không biết cháu thấy thế nào nhưng nhiều thanh niên cùng lứa tuổi nhiều khi hay bối rối, ngượng ngùng vì trên mặt mình thường xuyên bị mụn như vậy.

Nguyên nhân gây ra mụn có thể là:

-Thiếu nữ tới khi sắp có kinh nguyệt thì hormone trong cơ thể thay đổi;

-Lo âu, buồn phiền, căng thẳng khiến hormone trong người lên xuống bất thường;

-Thời tiết nóng ẩm khiến con người đổ mồ hôi nhiều trên mặt;

-Mỹ phẩm có nhiều chất nhờn như dầu dừa làm cho mụn trên mặt trầm trọng hơn;

-Nghể mụn trên mặt làm cho các mụn này nhiễm trùng…

Một số người may mắn chỉ đôi khi mới bị nổi mụn trong khi đó nhiều người khác thì mụn mặt kéo dài suốt đời.

Mặc dù mụn mặt coi bộ xấu nhưng không ảnh hưởng gì tới sức khỏe thể chất mà chỉ phần nào về tinh thần.

Điều trị mụn mặt quan hệ nhất là giữ gìn da mặt sạch sẽ và tránh những rủi ro có thể làm bệnh trầm trọng hơn như là:

-Giữ vệ sinh da mặt tránh bụi bặm chất dơ bám vào;

-Rửa mặt ngày vài ba lần với xà bông không quá mạnh, có chất benzoid peroxoid;

-Đừng dùng ngón tay dơ nghể mở mụn để tránh nhiễm trùng da.

-Ban đêm trước khi đi ngủ, rửa sạch phấn trên da để da “thở”.

-Tránh những món ăn có tích cách kích thích các tuyến nhờn dưới da như quá cay chua…

Nếu với các cách này mà mụn mặt vẫn không bớt thì cháu nên đi bác sĩ để được điều trị tới nơi tới chốn.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI