Hỏi 176:

Chào bác sĩ

Cháu là một sinh viên du học hiện nay đang sống độc thân ở một thành phố nhỏ. Cháu thuê nhà ở có một mình, cho nên việc ăn uống phải tự lo. Nhiều khi đi học về là cháu bóc một gói mỳ gói, cho vào nước sôi với gói bột kèm theo. Bác sĩ cho cháu hỏi ăn như vậy có đủ chất dinh dưỡng không? Xin cảm ơn bác sĩ.

Phùng Đoàn


Đáp:

Chào cháu,

Phải nói thực cùng cháu là mì ăn liền hoặc mì gói hiện nay là món ăn khá hấp dẫn đối với nhiều người. Ngay cả vợ bác cũng luôn luôn thủ mấy gói để lâu lâu ăn và biện bạch rằng  mì gói có nhiều hương vị hấp dẫn, kích thích vị giác lẫn thị giác, rất ngon. May là bà ấy chỉ ăn vài ba lần một tháng mà thôi.

Theo bác biết và các nhà dinh dưỡng cũng đồng ý thì nếu ta ăn mì gói thay cho các bữa ăn nấu như thường lệ thì ta sẽ thiếu nhiều chất dinh dưỡng đồng thời mì gói cũng gây ra nhiều bệnh.

Hãy cùng nhau mở một gói mì ăn liền coi xem có những gì:

-Một mảng mì khô có mầu vàng hấp dẫn, cho vào miệng ăn là thấy ròn ròn ngon ngon. Mì đã được chiên kỹ trở thành khô ran.

-Một gói bột mầu nâu mà khi nếm ta thấy mặn mặn, cay cay, ngọt ngọt hấp dẫn.

Bỏ gói mì vào bát, rội nước sôi vào, để vài phút rối mang ra ăn. Xì xụp hít hà khen ngon và no bụng.

Nhưng, cháu ạ, ăn lâu ngày như vậy sẽ đưa tới nhiều bất lợi cho cơ thể, như là:

--Thiếu chất đạm, chất rau và chất xơ, các loại sinh tố và khoáng chất.

-Mì gói có nhiều chất béo bão hòa nhất là chất transfat do chất béo được chiên đi chiên lại nhiều lần.Các chất này tuy cần thiết cho cơ thể nhưng nếu quá cao có thể gây ra bệnh tim mạch, cao huyết áp, vữa xơ động mạch thậm chí cả tai biến não…

-Gói bột kèm theo chỉ là muối, MSG, một chút tiêu ớt khô…

Cho nên bác đề nghị với cháu là không nên hoàn toàn ăn mì gói thay vì nấu cơm ăn. Cháu không cần phải nấu mỗi ngày vì có thể nấu rồi cất kỹ để dành ăn làm vài ba bữa. Như vậy không phải cực nhọc “cơm ngày ba bữa” như trước đây cháu còn sống với gia đình.

Chỉ lâu lâu và vì bận quá, cần một gói mỳ ăn liền thì bác đề nghị với cháu:

-Cháu mua ít xương bò heo, về nhà ninh thành nước, cất vào tủ lạnh để dùng dần

-Vứt bỏ gói bột có mầu trong gói mì;

-Cho nước sôi vào mì rồi gạn bỏ chất nước này đi;

-Cho mấy cọng rau vào nồi mì để có chất rau và sinh tố;

- Tra muối mắm tiêu ớt cho vừa với vị giác. Rồi ăn.

Chúc cháu mạnh khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI