Hỏi 158:

Tôi bị khản tiếng từ hơn một tháng nay. Xin bác sĩ cho biết tại sao. Tôi có hút thuốc lá từ trên 10 năm, liệu có bị ung thư không? Xin cảm ơn bác sĩ.

Ninh Vi


Đáp:

Khản tiếng là sự thay đổi của giọng nói. Trong cuống họng có một bộ phận phát ra âm thanh, đó là thanh quản.

Bình thường, giọng nói có thể trầm ấm như giọng ca của Sĩ Phú hoặc cao vút như tiếng hát Thái Thanh. Sở dĩ có âm thành là vì không khí từ phổi chạy qua thanh quản, làm rung động hai sợi dây cấu tạo ra thanh quản.

Khi thanh quản bị tổn thương, giọng nói thay đổi. Các nguyên nhân gây ra tổn thương cho thanh quản có thể là nhiễm trùng cảm cúm, viêm xoang, stress căng thẳng thần kinh, hít phải chất lạ, nói nhiều, nói to, la hét, có chất nhờn bám vào thanh quản, khô cuống họng, hút nhiều thuốc lá, cần sa, dịch vị từ bao tử đội ngược lên họng.  

Nói chung, khản tiếng không phải là chuyện khẩn cấp mà nhiều khi chỉ bớt nói, xông hơi, uống nước nóng pha với chanh, mật ong là bớt. Khi khản tiếng vì hút thuốc lá, cần ngưng ngay vì thuốc lá vừa gây ra ung thư phổi vừa gây ra khản tiếng.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI