Hỏi 155:

Con tôi năm nay 6 tuổi mà vẫn còn đái dầm. Xin bác sĩ cho biết chúng tôi phải làm gì?

Châu Kim Nhân


Đáp:

Đái dầm là tình trạng trẻ em đái trong khi ngủ ban đêm mà không biết. Đây là chuyện thường xẩy ra. Các khảo sát y học gần đây đã chứng minh rằng, đái dầm không chỉ là hậu quả của sự rối loạn tâm lý mà trong nhiều trường hợp, nó còn là nguyên nhân gây ra những rối loạn này. Trẻ rất dễ bị mặc cảm nếu thường xuyên bị cha mẹ, cô giáo rầy la, bạn bè trêu chọc.

Sau 3 tuổi, đa số trẻ đều đã biết nín tiểu khi ngủ. Tuy nhiên, có 10% trẻ em 5 tuổi và 1% trẻ em 15 tuổi vẫn còn đái dầm do do hệ thần kinh bàng quang phát triển hơi chậm. Đái dầm có thể do di truyền. Khoảng 65% trẻ đái dầm có cha mẹ cũng từng bị tật này.

Cha mẹ không nên la rầy, chọc ghẹo hay dọa nạt bé. Nên tránh cho bé uống nhiều nước trước khi đi ngủ, chịu khó đánh thức bé dậy đi tiểu lúc cha mẹ sắp đi ngủ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Nếu bé đã 10 tuổi mà vẫn bị đái dầm thì hãy đem bé đến bệnh viện để khám và làm các thử nghiệm cần thiết như thử nước tiểu, siêu âm, chụp hình thận...

Một số thuốc có thể giúp cho việc điều trị có hiệu quả hơn như oxybutinin, desmopressin dạng xịt mũi. Liều lượng và cách dùng nhất thiết phải do bác sĩ quy định. Việc tự cho bé uống thuốc có thể gây nguy hiểm vì các thuốc trên thường có tác dụng phụ.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI