Hỏi 153:

Con gái tôi năm nay 6 tuổi, bị sốt lâu ngày, tiêu chảy và kêu đau trong tai. Sau khi khám, bác sĩ gia đình cho hay cháu bị viêm tai giữa, chọc màng nhĩ thấy ra mủ.Sauu đó cháu thấy thuyên giảm. Câu hỏi của chúng tôi là màng nhĩ bị chọc thủng như vậy liệu có lành không.

Thủy Nguyễn


Đáp:

Viêm tai giữa là bệnh thường gặp ở trẻ em. Bệnh gây sốt lâu ngày và tiêu chảy đồng thời tai giữa bị viêm có mủ. Nếu không chọc thủng màng nhĩ để loại bỏ chất mủ này thì dù có uống trụ sinh, bệnh vẫn không khỏi.Màng nhĩ là bộ phận rất nhỏ ngăn cách tai ngoài với tai trong. Mỗi khi có âm thanh, màng nhĩ sẽ chuyển âm thanh này vào tai trong. Các xương nhỏ ở tai trong sẽ rung động và chuyển âm thanh này lên não.Màng nhĩ thủng, dù là do diều trị hoặc tai nạn như ngoáy lổ tai đều lành tự nhiên trong vài tuần lễ và thính giác phục hồi.Trường hợp của cháu, chúng tôi nghĩ là màng nhĩ sẽ tự lành, cho nên xin bà đừng e ngại.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI