Hỏi 147:

Làm thế nào để chữa khỏi tật gặm móng tay?

Nguyễn thị Minh


Đáp:

Gặm móng tay là một thói quen xấu vì sẽ làm hỏng móng và dễ dàng gây nhiễu trùng ở vùng da chung quanh móng đồng thời cũng khiến cho biến dạng vòm miệng, mọc lệch chân răng. Trong trường hợp trầm trọng, có thể làm cho móng không phát triển được thậm chí hỏng cả tới phần chân móng.

Để giúp trẻ bỏ thói quen gặm móng, có thể thử mấy cách như bôi móng tay với chất có vị đắng; quấn băng vải vào đầu ngón tay; cho trẻ một nhạc cụ hoặc trò chơi gì đó để các ngón tay bận bịu hoặc là cho các em mang móng tay giả.Ngoài ra, người lớn cũng nên làm gương bằng cách không gặm móng tay Khi mà gặm móng tay khó từ bỏ vì ám ảnh thì cha mẹ cần đến sự giúp đỡ của các nhà chuyên môn tâm lý để tìm ra nỗi lo ngại của các em rồi tìm cách chữa trị.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI