Hỏi 141:

Tôi có mấy nốt ruồi ở trên da. Xin cho biết nốt ruồi có nguy hiểm không?

Chế Bình


Đáp:

Nốt ruồi là những tế báo sắc tố tạo thành với mầu sắc khác nhau tùy theo loại tế bào. Có nốt ruồi mầu đen hoặc mầu xanh tùy theo chất mầu mà tế bào tiết ra. Đa số các nốt ruồi đều không nguy hiểm, tuy nhiên cũng cần theo dõi vì nốt ruồi có thể là ác tính sau khi thoái hóa hoặc dưới tác dụng của tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời. Một nốt ruồi luôn luôn bị cọ sát cũng có thể trở thành ác tính, nhất là ở các vùng thắt lưng, gan bàn chân hoặc vùng mang áo nâng vú. Nốt ruồi đáng ngờ khi lớn hơn 6 mi li mét, sần sùi với cạnh gồ ghề nham nhở. Nốt ruồi lành thường có hình tròn hoặc bầu dục, nhẵn có mầu sắc thuần nhất. Một nốt ruồi mới xuất hiện ở người lớn cũng cần lưu ý.Trẻ em đang tuổi bú sữa mẹ ít khi có nốt ruồi, vì thế khi trẻ sơ sinh có một u hắc tố thì nên cho bác sĩ hay ngay. Một định kiến sai lầm cần xóa bỏ là không nên giải phẫu nốt ruồi, trái lại nếu đã nghi ngờ nốt ruồi là u ác tính thì cần cắt bỏ sớm để tránh nguy hiểm tới tính mạng.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI