Hỏi 139:

Thưa bác sĩ, tôi bị bệnh có đàm. Buổi sáng 1 lần (trên 10 lần liên tục). Sau mỗi bữa ăn 1 lần (sáng, trưa, chiều). Mỗi lần 7 hay 8 lần liên tiếp. Bác sĩ nói tôi trước đây tôi hút thuốc lá và uống thuốc MUCINEX không khỏi. Tôi bỏ thuốc lá trên 10 năm. Vậy bác sĩ cho biết nguyên nhân và trị thuốc gì cho hết bệnh? Thành thật cám ơn bác sĩ nhiều!

NGUYEN NANG DUNG


Đáp:

Bệnh của ông là do hút nhiều thuốc lá mà ra. Lý do là trong khói thuốc lá có rât nhiều hóa chất có hại cho sức khỏe đặc biệt là gây ra ung thư phổi. Còn của ông mới bị long đàm là mừng rồi. Ông bỏ thuốc lá là rất tốt. Mucinex là loại thuốc làm cho đàm loãng đi để mình có thể ho và tống xuất nó ra ngoài cơ thể.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI