Hỏi 137:

Kính gởi Bác Sĩ Nguyễn ý-Đức! Tôi thường nghe một số người nói rằng: Nếu nhịn buổi ăn sáng, sẽ bị gây ra bệnh sạn túi mật, có phải không ạ? Vì nhiều khi đi làm sớm, hoặc bận rộn, tôi thường không có thời gian kịp ăn buổi sáng. Xin Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức vui lòng cho biết. Chân thành cảm ơn Bác Sĩ !

Tường Vi 


Đáp:

Sạn túi mật là do chất mật của gan có nhiều cholesterol hoặc khi cơ thể không tiêu thụ hết mật mà thành. Do đó bỏ bữa ăn sáng không gây ra sạn túi mật được. Bạn bận đến nỗi không có thì giờ ăn sang thì đó là điều đáng tiếc, nhưng dù bận mà bạn chỉ dánh ra vài phút để uống một ly sữa tươi hoặc làm sẵn một phần thức ăn như sôi, bánh mì kẹp thịt…rồi vừa đi làm vừa ăn thì cũng tốt đấy, phải không bạn.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI