Hỏi 133:

Con trai cháu năm nay 20 tuổi, cao 1m72 nặng 75kg. Cháu rất lo lắng và buồn lòng vì con cháu không bao giờ tự giác ăn rau và trái cây, chỉ khi nhắc và mắng chửi cháu mới ăn vài cọng và ăn rất khó khăn, cứ nôn ọe hoài. Xin hỏi Bác sĩ có cách nào giúp cháu, để con cháu ăn uống tốt hơn.

Teresa


Đáp:

Với tuổi 20 mà cháu trai cân nặng và chiều cao như vậy thì cháu nó cũng ăn uống đầy đủ lắm rồi. Thanh thiếu niên nhiều cô cậu cũng không chịu ăn rau trái mà vẫn khỏe mạnh thì cũng không sao đâu. Có thể trong tương lai khi cháu lập gia đình rồi thấy vợ mình ăn rau trái thì cũng ăn theo đấy Teresa ạ.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI