Hỏi 127:

Em muốn hỏi: chồng em đi xét nghiệm máu bác sĩ cho kết quả là bị nhiễm thủy ngân, và không có khả năng sinh con. Nếu có sinh thì khả năng bị bẩm sinh. Vậy em muốn hỏi có chút hy vọng nào khi mang bầu đứa bé không bị bẩm sinh không ạ. Em xin cảm ơn!

Em Tươi


Đáp:

Không hiểu ông xã của bạn nhiễm thủy ngân bằng cách nào, nhưng chúng tôi được dạy cho biết là thủy ngân không gây ra mất khả năng sinh con hoặc con bị bẩm sinh như bạn nêu ra. Lý do là ông xã bị nhiễm thủy ngân chứ không phải là bạn. Khi người mẹ bị nhiễm thủy ngân nặng thường là do ăn mấy con cá bị nhiễm chất này thì khi có thai thì thai nhi sẽ bị ảnh hưởng như sanh non, kinh phong, chậm phát triển, mất thị giác…Như vậy thì bạn cứ yên tâm “giao lưu” với ông xã để có con bình thường nhé.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI