Hỏi 126:

Xin chào Bác Sĩ! cháu bị bệnh hôi nách. Xin hỏi Bác sĩ là ngoài phương pháp Y học, thì còn phương pháp nào chữa chúng được không? Cháu có nghe là dùng chanh, phèn chua... có thể chữa được và cháu cũng đã dùng thử, nhưng hiệu quả trong ngày. Còn nếu cháu ngưng sử dụng thì nó vẫn như cũ. Xin hỏi Bác sĩ là có cách nào khác không ngoài phương pháp Y học. Vì cháu lên mạng và đọc thấy: nếu nội soi cả hai bên tốn khoảng 8000.000đ….Xin Bác Sĩ giúp cháu. Cháu cám ơn Bác sĩ.

Nguyễn Thị Hương


Đáp:

Trong cơ thể, có hai loại tuyến mồ hôi:  Tuyến nhỏ nằm dưới da khắp cơ thể tiết ra một loại mà nước chiếm 97% và 3% là các loại muối. Còn loại tuyến kia lớn hơn thường có ở nách, âm hộ, chân lông mày chứa chất béo và sắt. Khi mồ hôi này kết hợp với các vi khuẩn sẽ tạo ra mùi hôi rất khó chịu mà ta gọi là bệnh hôi nách. Các

phương pháp mà bạn nói chỉ làm át mùi hôi chứ không chữa dứt được. Hiện nay các bác sĩ có thể chích chất Botulum để làm tê liệt các tuyến mồ hôi hoặc giải phẫu nội soi cắt bỏ các tuyến mồ hôi này. Đồng thời bệnh nhân cũng cần giữ vệ sinh vùng nách để không cho vi khuẩn sống ở nơi đây.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI