Hỏi 122:

Tôi bị rách màng nhỉ khá lớn hơn 35 năm. Thường xuyên viêm ngứa bên trong. Tôi thường vấy tai trong bằng bông sạch và thuôc nhỏ tai, khô hết viêm, thính giác nghe kém. Tôi định vá màn nhỉ , vừa rồi khám TMH. Bác sĩ chụp citi thì kết quả xương búa..không tổn thương, nhưng lại phát hiện viêm xoang bướm, họng phải điều trị hết bệnh mới phẩu thuật vá nhỉ. Xin hỏi : sao khi hết viêm xoang,họng tôi giải phẩu vá nhỉ thì điều quan trọng tôi có nghe được khá hơn với điều kiện thiết bị hiện nay (Bv ĐH Y DƯỢC TP.HCM)

Lê Thanh Quang


Đáp:

Màng nhĩ ngăn cách tai ngoài và tai giữa với vai trò là bảo vệ tai giau74 khỏi bị vi trùng, vật lạ xâm nhập và cũng có vai trò dẫn truyền âm thanh cho sự nghe. Khi bị rách, thường là do đưa vật lạ vào ngoáy lỗ tai như là khi lấy ráy tai. Để lâu ngày, tai giữa sẽ bị nhiễm vi trùng và mấy xương nhỏ nơi đây bị hao mòn đưa tới giảm thính giác trầm trọng. Bác sĩ chuyên môn về Tai-Mũi-Họng đều có thể vá được và nghe lại bình thường dù màng nhĩ bị rách lâu rồi hoặc mới đây.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI