Chúa Nhật XXV thường niên  - Năm C
AI TRUNG TÍN TRONG VIỆC RẤT NHỎ,
THÌ CŨNG TRUNG TÍN TRONG VIỆC LỚN
Lm. Đaminh Lâm Quang Khánh

Các thiếu nhi thân mến, Chúa nhật 24 thường niên tuần qua các con còn nhớ bài Tin mừng nói về dụ ngôn nào không?

- Dạ thưa Cha, "Người con hoang đàng hay Tình Phụ tử" ạ. 

- Cha cám ơn Con rất đúng. Thế trong dụ ngôn người con hoang đàng Chúa dạy chúng ta điều gì?

-Thưa Cha, chúng ta phải biết xót thương và tha thứ cho nhau ạ. 

- Cha rất khen các thiếu nhi  rất nhớ Lời Chúa. Hôm nay các con cùng với Cha xem lại đọan Tin Mừng CHÚA-NHẬT 25 TN-C  (Lc.16,1-13) qua Video Clip này nhé

 

Đoạn Tin Mừng chúng con vừa xem nói về ai?

Thưa Cha, dụ ngôn nói về " Nhà Phú hộ và Người Quản Gia" a. 

- Cám ơn các con rất đúng. Các con thấy : Người ta tố cáo với nhà phú hộ người quản gia của ông thế nào? (Lc 16,1)

a. Phung phí của cải nhà ông

b. Khó khăn với con nợ

c. Lường gạt mọi người

d. Khắt khe

- Thưa Cha, câu a người quản gia đã phung phí của cải nhà ông. 

- Cám ơn con rất đúng. Ông phú hộ đã cho gọi người quản gia đến để trừng phạt và hỏi tội. Người quản gia đã biết giới hạn của mình là gì? (Lc 16,3)

a. Cuốc đất không nổi

b. Ăn mày thì hổ ngươi

c. Chăn heo cho người khác

d. Chỉ a và b đúng 

- Dạ thưa Cha, nếu bị ông chủ đuổi mình, thì cuốc đất không nổi, ăn mày thì hổ ngươi chỉ có d (a và b đúng) đúng ạ.

- Đúng rồi, người quản gia đã biết những giới hạn của mình, nên trước khi còn thời gian bị ông chủ xét xử, anh đã hối lỗi về việc tham ô của mình bằng cách ông cho gọi các con nợ đến, để  giảm bớt những số nợ mà anh cho họ mượn các con cho Cha biết  "Người thứ nhất nợ chủ anh cái gì? (Lc 16,6)"

a. Lúa

b. Dầu ôliu

c. Tiền

d. Bánh

 - Dạ thưa Cha, là câu a.

- Rất đúng. Chúa Giêsu bảo hãy dùng tiền của bất chính để làm gì? (Lc 16,9)

a. Tạo lấy bạn bè

b. Đầu cơ lương thực

c. Tích góp giàu sang

d. Mua lấy ruộng đất 

 - Dạ thưa Cha là câu a bíết dùng tiền của đời này để  Tạo lấy bạn bè ạ. 

- Rất đúng Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy biết chia sẻ cho anh em và biết kiến tạo lấy tình bạn bè với nhau. Và Chúa không muốn chúng ta có thể làm tôi 2 chủ, "anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa , vừa làm tôi tiền của được? (Lc 16,13)

Vậy qua Bài Tin Mừng này chúng ta vừa tìm hiểu Chúa dạy ta bài học gì qua dụ ngôn này ? 

- Thưa Cha, Chúa dạy cho ta bài học về cách xử dụng của cải vật chất: đó là dùng của cải vật chất để kết bằng hữu trên trời.

- Cha cám ơn các con đã trả rất đúng.

Cha kể cho các con câu chuỵên "Hãy dùng tiền bạc mà mua lấy bạn hữu." .

Vào thời chiến quốc bên Trung Hoa có Mạnh Thường Quân là con của vua nước Tề. Ông được vua cha phong cho làm tể tướng. Ông có tiếng là người nghĩa hiệp. Trong nhà ông lúc nào cũng có cả hàng ngàn người tá túc.

Ông cũng nổi tiếng là người rộng rãi. Ông cho rất nhiều người bên nước Tiết vay nợ.

Một hôm kia Mạnh Thường Quân sai Phùng Huyên sang đất Tiết đòi nợ.

Lúc sắp lên đường Phùng Huyên hỏi:

- Tiền nợ thu được có định mua gì về không?

Mạnh Thường Quân trả lời:

- Người xem trong nhà ta còn thiếu gì thì mua.

Khi sang đến đất Tiết, Phùng Huyên cho gọi tất cả các con nợ đến và nói:

- Các người công nợ bao nhiêu, Mạnh Thường Quân đều tha cho các người cả.

Nói rồi ông cho thu tất cả các văn tự mà đốt đi trước mặt họ. Dân chúng vui mừng cảm ơn Mạnh Thường Quân.

Lúc Phùng Huyên về, Mạnh Thường Quân hỏi:

- Tiền nợ thu được đã mua về được những gì?

Phùng Huyên thưa:

- Nhà tướng công, châu báu đầy kho, chó ngựa đầy chuồng, người đẹp đầy nhà, không còn thiếu gì nữa. Chỉ còn thiếu có một cái "nghĩa". Tôi trộm phép đã mua "nghĩa" về cho tướng quân.

Tuy không hiểu mua "nghĩa" là gì những Mạnh Thường Quân cũng không hỏi thêm.

Về sau, khi Mạnh Thường Quân bị bãi quan, ông về ở bên đất Tiết, dân đất Tiết nhớ đến việc ông đã xóa nợ cho họ khi xưa tuốn ra đón ông đầy đường. Kẻ giúp cái nọ, người giúp cái kia không thiếu một thứ gì. Lúc đó Mạnh Thường Quân mới ngoảnh lại bảo Phùng Huyên: "Trước đây nghe tiên sinh nói mua "nghĩa" ta chẳng hiểu gì. Bây giờ thì ta hiểu "nghĩa" là gì rồi".

Chúa Giêsu  gọi những “Con cái đời này” là những người mà cuộc đời của họ gắn chặt vào thế giới vật chất.Nói khác đi họ chỉ chú tâm và xây dựng đời họ trên trần gian này mà thôi,ngoài ra không còn để ý gì khác nữa. 

Còn những ai được gọi “Con cái sự sáng” là những kẻ đã đón nhận và được hướng dẩn dưới ánh sáng của Chúa.Nhờ đó họ tỏ ra nhạy bén  và hăng say nắm lấy những cơ hội ở đời này để chuẩn bị cho tương lai đời sau bằng cách dùng của cải vật chất để mua Nước trời. 

Sự dùng của cải khác nhau giữa con cái đó là :

·        Con cái đời này thì khôn khéo dùng của cải vật chất để lo sự an toàn sung sướng cho bản thân mình trong cuộc sống.

·        Con cái sự sáng thì khôn ngoan dùng của cải mình có không phải để mua lấy sự an toàn tạm bợ,nhưng mua lấy ân phúc thiêng liêng bằng cách bố thí làm việc thiện.

Vậy các thiếu nhi các con cùng với Cha đọc hai câu Lời Chúa của thánh Luca và học thuộc cũng sống Lời Chúa trong tuần này:

"Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được." (16,13b)

 "Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn." (16,10)