PHÉP LÀNH CUỐI LỄ

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa,

chúng con nài xin Chúa cho những người

đã kết hợp với nhau bằng bí tích Hôn phối,

biết luôn gắn bó với Chúa,

và rao truyền danh Chúa cho mọi người.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Phép lành cuối lễ

Linh mục dang tay trên những người vừa kết hôn và nói:

Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng,

cho các con (ac, ôb) được hưởng niềm vui của Ngài

và ban phúc lành cho các con nơi con cái.           Đ. Amen.

Xin Con một Thiên Chúa thương xót phù giúp các con (ac, ôb)

khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan.        Đ. Amen.

Xin Thánh Thần của Thiên Chúa hằng tuôn đổ

tình yêu của Ngài vào lòng các con (ac, ôb).        Đ. Amen.

Rồi ban phép lành cho toàn thể dân chúng:

Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con X , và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện nơi đây Đ.Amen.                                                                           

Lm: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

Cộng đoàn thưa: Tạ ơn Chúa.

Cử hành nghi lễ xong, đôi tân hôn, các người làm chứng và linh mục ký tên vào sổ hôn phối. Có thể ký sổ trong phòng thánh hay trước mặt dân chúng, nhưng không được ký trên bàn thờ.