Đáp:
Chị Nhung mến,
Theo
Bộ Giáo Luật
hiện hành, điều 1398 qui định: “Ai thi hành việc phá thai, và việc phá thai
có kết quả sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết”. Việc tha vạ tuyệt thông này được
nhìn dưới hai trường hợp sau đây:
-Trong
tình trạng nguy tử: bất cứ linh mục nào, cho dù không có năng quyền giải tội,
cũng được giải hết mọi vạ và mọi tội cách thành sự và hợp thức cho mọi hối
nhân lâm cơn nguy tử. Hình phạt cấm lãnh nhận các bí tích hay á bí tích sẽ
được tháo cởi bao lâu phạm nhân còn trong tình trạng nguy tử (Điều 352 §1).
-Trong trường hơp bình thường:
cha giải tội có quyền tha ở tòa trong, lúc ban bí tích, vạ tuyệt thông tiền
kết hay cấm chế chưa tuyên bố, nếu hối nhân khổ sở vì phải thường xuyên ở
trong tình trạng tội nặng suốt thời gian cần thiết để Bề Trên có thẩm quyền
định liệu. (Điều 1357§1)
Khi ban sự xá giải, cha giải tội phải buộc hối nhân, nếu không tuân thì sẽ
mắc vạ lại, phải thượng cầu trong vòng một tháng lên Bề Trên có thẩm quyền
hay một linh mục có năng quyền, và phải theo quyết định của Ngài; tạm thời,
cha giải tội phải ra việc đền tội tương xứng và, nếu cần, đòi sửa chữa gương
xấu và thiệt hại. Sự thượng cầu có thể được thực hiện qua cha giải tội,
những không nói tên của hối nhân. (Điều 1357§2).
Như vậy việc tha vạ này thuộc thẩm quyền Đức Giám mục Giáo phận và những
linh mục được Đức Giám mục uỷ quyền, cho nên nếu cha giải tội nào không được
sự uỷ quyền của Giám mục Giáo phận thì khi giải tội phá thai ngài được phép
tha vạ và tha tội, nhưng buộc ngài phải cho hối nhân biết đương sự phải đến
trình bày với Giám mục Giáo phận hay linh mục có thẩm quyền xin giải vạ
trong vòng một tháng kể từ ngày xưng tội, nếu sau một tháng đương sự không
thượng cầu với Giám mục hay linh mục có thẩm quyền, thì sẽ bị mắc vạ trở lại.
Cũng xin được lưu ý về điểm
này tuỳ theo từng giáo phận khác nhau, có nơi Đức Giám Mục ủy quyền cho một
vài linh mục giải vạ, có nơi Đức Giám Mục ủy quyền giải vạ cho tất cả các
cha trong giáo phận, và cũng có nơi Đức Giám Mục không ủy quyền cho ai cả,
chỉ mình ngài có quyền giải vạ mà thôi.
Trong Năm Thánh Lòng
ChúaThương Xót 2016, ĐTC Phanxicô đã quyết định ban cho tất cả các linh
mục “được giải tội phá thai cho những ai đã phạm tội này mà ăn năn xin ơn tha
thứ”.
Do đó, nếu bạn chị đi xưng
tội vào năm 2016 về tội phá thai, thì đương nhiên cha giải tội được phép tha
vạ và tha tội cho bạn của chị mà không cần đòi hỏi một sự thuợgn cầu lên bề
trên có thẩm quyền. Và hãy nói cho bạn chị yên tâm là khi cha giải tội tha
tội thì cũng có nghĩa là ngài đã tha vạ rồi, bởi vì có tha vạ mới tha tội
được.
Chị hãy nói với bạn chị hãy
yên tâm và tin thác vào lòng Chúa thương xót. Điều quan trọng bây giờ là nỗ
lực sống hoàn thiện và đừng tái phạm nữa.
Thân ái chào chị |