Đáp:
Giáo luật điều 1055 dạy
rằng:
(1) Do
giao ước hôn phối, người nam và người nữ tạo nên với nhau một cuộc thông
hiệp trọn cả cuộc sống. Tự bản tính, giao ước hôn phối hướng về thiện ích
của đôi bạn và việc sinh sản cùng giáo dục con cái. Chúa Kitô đã nâng giao
ước hôn phối giữa người đã chịu phép rửa tội lên hàng Bí Tích.
(2)
Bởi vậy, giữa những người đã chịu phép rửa tội, không thể có khế ước hôn
phối hữu hiệu nếu đồng thời không phải là Bí tích.
Vì thế
việc chị đăng ký kết hôn ở toà đời, mà chưa cử hành nghi lễ hôn phối theo
luật dạy thì chị chưa lãnh nhận bí tích hôn phối và vì vậy chị không bị ràng
buộc bởi dây hôn phối, do chị và bạn trai chị chưa thiết lập một giao ước
hôn nhân. Vì thế, chị vẫn hoàn toàn tự do để tiến tới một hôn nhân khác theo
Giáo luật.
Tuy
nhiên, vì chị đã đăng ký kết hôn, nên trước pháp luật chị đã kết hôn, nên
chị không thể tiến tới một hôn nhân khác nếu việc đăng ký kết hôn trước chưa
được toà án huỷ. Và việc chị làm đơn xin ly dị trong trường hợp này là được
phép để cất đi dịp tội cho chị.
Chúc
chị bình an
Thân
ái, |