Giải Đáp và Hướng Dẫn: Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường
Hỏi
439
Được rước Chúa vào lòng, đó là hồng ân Chúa ban khi ta lãnh nhận bí tích
Thánh thể, đó là niềm hạnh phúc khi được Chúa ngự vào lòng. Vậy xin Cha
cho con hỏi: Nếu mình rước lễ xong, con xin nhường hồng ân này cho chồng
con (dù chồng con ngoại tình, dù chồng con xây dựng hạnh phúc mới, dù
con bị buộc phải ly hôn đời, dù con vẫn ở vậy nuôi dạy 2 con của con) vì
con nghĩ dù gì thì con vẫn là vợ đạo đến khi con lìa đời nên chỉ nguyện
nhường hồng ân Chúa ngự trong con cho chồng con để xin Chúa thương hoán
cải chồng con trong trách nhiệm làm cha (con không muốn phá vỡ hạnh phúc
của chồng con hiện giờ với người phụ nữ khác) thì có được Chúa chấp nhận
không ạ? hay hồng ân đó chỉ được mình hưởng? Vì con tin; "cứ xin thì sẽ
được". 2 con của con chưa đến tuổi rước lễ lần đầu vì 1 bé 7 tuổi và 1
bé 5 tuổi nhưng con dạy chúng mỗi khi chúng được nhận ban bình an từ Cha
thì cũng xin Chúa cho chúng nhường niềm hạnh phúc được Chúa hiện diện
trong chúng cho Giuse Hoàng (ba của chúng) được ơn hoán cải. Như vậy,
con dạy chúng có đúng ko ạ? Con xin cám ơn sự hồi âm của Cha.
Teresa Nguyễn Thị Lê Thanh
Đáp:
Bạn Thanh thân mến,
Ân sủng Chúa ban trong Bí tích Thánh Thể là danh cho người lãnh nhận, thần
học côn giáo gọi là opere operantis, tức là ân sủng được trao ban cho người
lãnh nhận Bí tích một cách xứng đáng, vì thế không có chuyện nhường ân huệ
Bí tích cho người khác. Cho nên không thể nhường ân huệ bí tích Thánh Thẻ
cho chồng của con được. Chỉ có một điều duy nhất là con cầu nguyện cho chồng
bằng lời cầu nguyện, kèm những hy sinh và bằng các việc bác ái. Chẳng hạn bà
thánh Monica đã hy sinh một đời để cầu nguyện cho chồng và cho con. Hiệu quả
của lời cầu nguyện kèm theo những hy sinh chính là việc hoán cải của chồng
và của con, đó là thánh Augustino. Cho nên, những lời cầu nguyện của chị kèm
thêm những hy sinh dành cho chồng chắc chắn sẽ không trở nên vô ích, tôi tin
chắc như vậy.