Đáp:
Điều răn thứ nhất trong 10 điều răn dạy chýng ta phải thờ phượng một mình
Thiên Chúa và duy chỉ một mình Ngài mà thôi.
Vì vậy khi bạn gái anh đã trở lại đạo Công Giáo thì buộc phải từ bỏ hết
những gì nguy hại đến Đức tin Công Giáo, chẳng hạn việc bái lạy các thần
phật với thái độ tin tưởng như những người ngoại giáo.
Giáo lý Công giáo dạy rằng:
Điều răn thứ nhất lên án sự đa thần. Điều răn này đòi hỏi con
người không được tin vào thần nào khác ngoài Thiên Chúa, không được tôn kính
các thần linh nào khác ngoài Đấng duy nhất. (Sách GLHTCG số 2112). “Thờ
ngẫu tượng không phải chỉ là những việc thờ phượng sai lạc của dân
ngoại. Nó còn là cám dỗ thường xuyên đối với đức tin. Thờ ngẫu tượng cốt tại
việc thần thánh hoá những gì không phải là Thiên Chúa. Thờ ngẫu tượng là khi
con người tôn thờ và kính bái một thụ tạo thay vì Thiên Chúa, cho dù đó là
thần linh hay ma quỷ. (Sách GLHTCG số 2113)
Nếu bạn gái của bạn vừa muốn trở thành người Công giáo, vừa muốc được thực
hiện các hành vi mang tính ngược lại với đức tin Công giáo, thì đó quả thật
là một mâu thuẫn với chính mình trong đơì sống tâm linh, và cũng khó mang
lại hạnh phúc trong đời sống vợ chồng. Thiết nghĩ, bạn cứ tôn trọng tín
ngưỡng của bạn gái, để bạn gái của bạn được tự do trong đời sống thuộc niềm
tin tôn giáo của bạn gái. Bạn có thể đến gặp cha xứ và xin được tiến hành
hôn nhân khác đạo, tức xin chuẩn hôn phối. Chắc chắn cha sở sẽ giúp hai bạn
điều đó nếu hai bạn không vướng mắc bất cứ một ngăn trở hôn phối nào theo
Giáo Luật.
Thân ái chào bạn. |